An toàn giao thông

Vận động chủ phương tiện "Chạy đúng, chở đủ"

17:49, 26/03/2022
Từ ngày 15/2 đến 25/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã vận động 12 chủ phương tiện tự giác tháo dỡ phần cơi nới ở thùng xe, cam kết “chạy đúng, chở đủ”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT) đã ra quân tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Doanh nghiệp tự giác cắt bỏ phần cơi nới ở thùng xe.
Chủ phương tiện tự giác cắt bỏ phần cơi nới ở thùng xe.

Từ ngày 15/2 đến ngày 26/3, Đội đã xử lý 32 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng xe, lập biên bản xử lý theo đúng quy định; đồng thời yêu cầu chủ xe, lái xe có trách nhiệm khắc phục hậu quả theo quy định.

Đến ngày 25/3/2022, 12 chủ xe đã tự gỡ bỏ phần cơi nới thùng xe, thực hiện “chạy đúng, chở đủ”
Các doanh nghiệp vận tải trên tuyến đường Hồ Chí Minh ký cam kết không chở quá khổ, quá tải.

Song song với tuần tra kiểm soát, để công tác phòng, chống vi phạm quá khổ, quá tải được bền vững, Đội CSGT số 3 đã tập trung tuyên truyền các doanh nghiệp vận tải trên tuyến đường Hồ Chí Minh ký cam kết không chở quá khổ, quá tải; vận động các doanh nghiệp tự giác tháo dỡ cơi nới, trả lại nguyên trạng kích thước thành thùng xe.

Đội CSGT số 3 phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp quá khổ, quá tải.
Đội CSGT số 3 phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp quá khổ, quá tải.

Đến ngày 25/3, 12 chủ xe đã tự gỡ bỏ phần cơi nới thùng xe, thực hiện “chạy đúng, chở đủ”, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Bình Nguyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện