Báo chí và Cuộc sống

Ra mắt Văn phòng Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung

12:17, 14/06/2022
Sáng 14/6, tại Trường quay S1 - Đài PTTH Nghệ An, Tạp chí Da cam Việt Nam ra mắt Văn phòng đại diện khu vực Bắc miền Trung.
Toàn cảnh lễ ra mắt.
Toàn cảnh lễ ra mắt.

Dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch, Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; Đại tá Trần Đình Đích, Tổng biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành, Hội Nạn nhân chất độc da cam 6 tỉnh Bắc miền Trung.

Các đại biểu dự lễ ra mắt.
Các đại biểu dự lễ ra mắt.

Thống kê chưa đầy đủ, 6 tỉnh Bắc miền Trung đang có gần 75.000 nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, bao gồm cả phơi nhiễm và thế hệ thứ 2 thứ 3. Hiện hậu quả chất độc da cam đã di nhiễm sang thế hệ thứ 4.

Nỗi đau da cam vẫn đang hàng ngày tàn phá cơ thể, dày xéo tinh thần của những nạn nhân và người thân của họ. Không chỉ bị hành hạ về thể xác, những người lính trực tiếp chiến đấu trên chiến trường bị nhiễm loại chất độc nguy hiểm đó bao năm nay còn mang theo sự day dứt, dày vò về tinh thần.

a
Đại tá Trần Đình Đích, Tổng biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam công bố quyết định thành lập Văn phòng đại diện khu vực Bắc miền Trung.

Qua gần 7 năm hoạt động, Tạp chí Da cam Việt Nam mỗi tháng 1 số, mỗi số phát hành 10.000 cuốn, chuyển đến hơn 1.000 tổ chức, cá nhân trên cả nước. Ấn phẩm điện tử tuy mới đi vào hoạt động, nhưng có hàng triệu lượt truy cập trên 120 quốc gia. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu giao nhiệm vụ.

Cùng với thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, tạp chí còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo. Gần 3 tỷ đồng đã được Tạp chí vận động từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức  để hỗ trợ cho hơn 2000 nạn nhân chất độc da cam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu giao nhiệm vụ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Đình Đích, Tổng biên tập tạp chí Da cam Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Văn phòng đại diện khu vực Bắc miền Trung. Đây là văn phòng đại diện đầu tiên ở khu vực này. Ông Nguyễn Như Ý được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện. 

 
Các đại biểu nghi thức khai trương Văn phòng đại diện Tạp chí da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung.

Việc đặt trụ sở Văn phòng Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung nhằm tăng cường các hoạt động khai thác, phản ánh thông tin ở khu vực Bắc miền Trung, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về công cuộc khắc hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Văn phòng đại diện cũng là cầu nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tăng cường các hoạt động ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cả về vật chất và tinh thần.

Ông Nguyễn Như Ý - Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung phát biểu tại buổi lễ.

Dịp này, Văn phòng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung đã tặng quà cho 42 nạn nhân. Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng 2 ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng cho nạn nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng 2 ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng cho nạn nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Văn phòng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung trao quà cho các nạn nhân da cam.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện