Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào

15:57, 06/07/2018

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), sáng nay (6/7), đoàn công tác Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Cùng đi với đoàn về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý – Uỷ viên dự khuyết TW Đảng, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đoàn đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào
Đoàn đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đã thành kính dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đặt vòng hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ  – nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
Đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Sự hy sinh của các thế hệ anh hùng liệt sỹ mãi mãi là biểu tượng cao đẹp, trong sáng, son sắt, thủy chung về tình đoàn kết đặc biệt của hai Đảng, hai dân tộc Việt – Lào; vun đắp thêm cho tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

a
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh thắp hương từng phần mộ liệt sỹ.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh thắp hương từng phần mộ liệt sỹ.

Tiếp đó, đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách và nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo có vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; tổ chức các hoạt động động thiết thực trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ.

 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho  Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn các gia đình tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục vươn lên, vượ̣t qua khó khăn, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương; góp sức cùng địa phương bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn.
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Dịp này đoàn đã trao tặng 18 suất quà cho các gia đình chính sách, hỗ trợ 5 hộ nghèo, mỗi hộ 40 triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách của huyện Anh Sơn.

a
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho thương binh Lê Trọng Nga.
a
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho thương binh Lê Hồng Lợi.

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 2 gia đình thương binh nặng là ông Lê Trọng Nga và ông Lê Hồng Lợi ở xóm 3, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn./.

Bùi Thọ - Thái Hiền