Đất và người Xứ Nghệ

Đền Quả Sơn tổ chức lễ khai hạ đầu xuân

15:17, 31/01/2020
Sáng ngày 31/1 (tức ngày 7 tháng Giêng năm Canh Tý), đền Quả Sơn xã Bồi Sơn đã tổ chức lễ khai hạ đầu xuân. 

Đền Quả Sơn thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, Hoàng tử  con trai thứ 8 của vua  Lý Công Uẩn. Ông là người có công đánh giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, chăm lo phát triển kinh tế và thương mại vùng đất Hoan Châu cách đây 1000 năm.

 
 Các đại biểu tham dự lễ khai hạ đền Quả Sơn.

Lý Nhật Quang là tri châu Nghệ An đầu tiên và cũng là người có công lớn với dân, với nước. Năm 1057, Uy Minh Vương – Lý Nhật Quang quy hóa và hiển thánh dưới chân núi Quả Sơn tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương.

 
 Đông đảo nhân dân dâng hương tại đền.

Lễ khai hạ nhằm mục đích cầu nguyện cho “ Quốc thái, dân an” nhân dân có cuộc sống hoà bình, hạnh phúc và ngày càng phát triển.

 
 Quang cảnh Đền Quả Sơn ngày lễ khai hạ.

Đây cũng là dịp để nhân dân và du khách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang sau 16 năm trị nhậm vùng đất Hoan Châu trong việc bảo quốc hộ dân đối với nhân dân Đô Lương và vùng đất xứ Nghệ.

Hữu Hoàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện