Đất và người Xứ Nghệ

Nô nức khai hội Đền Pu Nhạ Thầu năm 2023

12:25, 15/02/2023
Sáng 15/2 (tức ngày 25 tháng Giêng âm lịch), huyện Kỳ Sơn tổ chức khai mạc lễ hội Đền Pu Nhạ Thầu năm 2023. Đền được công nhận Di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh năm 2010. 

Dự và dâng hương tại buổi lễ có lãnh đạo một số Sở, Ban tỉnh Nghệ An, các huyện lân cận; lãnh đạo huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào; cùng đông đảo du khách thập phương.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.
Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Lễ hội mang đậm nét văn hóa đồng bào các dân tộc ở vùng cao Kỳ Sơn, là dịp để người dân cũng như du khách thể hiện lòng biết ơn Mẫu thượng ngàn và Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài, các tướng sỹ thời Trần tử trận trong lần phụng mệnh Thái Thượng Hoàng - Trần Nhân Tông tiến quân đánh giặc Ai Lao năm 1335. Đây cũng là nơi mà người dân và các du khách đến dâng hương để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu tài lộc, may mắn và bình an cho gia đình trong dịp năm mới.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu và du khách đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các bài hát, múa ca ngợi Bác Hồ, quê hương, đất nước.

 
Các đại biểu dâng hương tại Đền.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tiến hành dâng hương tại Đền.

Lễ hội Đền Pu Nhạ Thầu năm 2023 được tổ chức quy mô cấp huyện từ ngày 14-15/2 (tức từ 24 - 25 tháng Giêng).

Chương trình lễ hội, bên cạnh những nghi lễ trang nghiêm, thể hiện niềm tôn kính đối với các vị thần linh là phần hội với hoạt động giao lưu văn hóa – văn nghệ và trò chơi dân gian sôi động như kéo co, bắn nỏ, ném còn, đẩy gậy, thi các tiết mục văn nghệ, thi người đẹp Pu Nhạ Thầu…

Một số hình ảnh tại lễ hội:

Các đại biểu dâng hương tại Đền.
Đông người dân theo dõi, cổ vũ các VĐV trong phần thi đẩy gậy.
Thi kéo co.
Người dân địa phương trổ tài bắn nỏ tại lễ hội.
Người dân địa phương xúng xính váy áo truyền thồng dự lễ hội.

 

Hồng Thoa - Duy Khánh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện