Đất và người Xứ Nghệ

Thanh Chương: Đền Cao Sơn đón bằng Di tích cấp tỉnh

22:14, 27/03/2023
Chiều 27/3, UBND xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Cao Sơn.
Đền Cao Sơn toạ lạc tại
Đền Cao Sơn toạ lạc tại

Đền cao Sơn được xây dựng vào giữa thế kỷ XVI để thờ thần Cao Sơn và phối tế các ông tổ họ Nguyễn, họ trần, họ Lê. Thần tích Đền Cao Sơn đã bị thất truyền nhưng nhân dân nơi đây lập đền thờ để ghi nhớ đó công ơn thần “Cao Sơn Cao Các. Ban đầu, đền được dựng ở Rú Mỏ, sau được người dân chuyển lên đỉnh Rú Ông (nay là xóm Phượng Sơn xã Đồng Văn huyện Thanh Chương).

Hàng năm, dịp tế lễ khai hạ ngày mồng 7 tháng Giêng, dân làng tổ chức rước bài vị 3 ông thần tổ họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê về phối tế… Đối với chiến thắng chống Pháp, Mỹ ở thời kỳ 1930-1931, tại Đền Cao Sơn đã nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, tổ chức các cuộc  họp bí mật của Chi bộ Đảng xã Đồng Văn, tổ chức lớp bình dân học vũ của huyện Thanh Chương và cũng là nơi đóng quân làm việc của Lữ đoàn Công binh 249…

Đại diện lãnh
Lãnh đạo địa phương đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Đền Cao Sơn.

Đền Cao Sơn hiện còn lưu giữ một số đồ tế khí cổ quý đã tồn tại hơn trăm năm như: Kiệu Long đình, kiệu bành, hòm đựng đồ, hạc gỗ… Đây là là nhữn hiện vật có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa khoa học.

Lễ rước bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Lễ rước bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xếp hạng Đền Cao Sơn là di tích lịch sử cấp tỉnh, khẳng định giá trị lịch sử văn hóa đang được bảo tồn và lưu giữ tại Đền; xác lập cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý để bảo vệ và phát huy giá trị di tích lâu dài, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, bồi đắp tình yêu làng xã, quê hương cho các thế hệ.

Đình Hào

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện