Đất và người Xứ Nghệ

Lễ hội Đền Mó của đồng bào dân tộc Thổ ở Nghệ An

13:39, 24/03/2024
Hàng năm vào ngày Rằm tháng 2, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp) đều tổ chức lễ hội Đền Mó với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, nguồn nước luôn đủ đầy, đất đai phì nhiêu, lúa đầy đồng, dân làng ấm no. 

Sáng 24/3 (ngày 15/2 Âm lịch), UBND xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp) đã tổ chức Lễ hội Đền Mó năm 2024.

 
Lễ rước bà chúa Mó

Đền Mó phụng thờ các vị thần linh, thần Mó đã có công mở mang khai phá, dựng làng lập bản, có công với nước với dân. Đây là đền thờ đương cảnh thành Hoàng Cao Sơn Cao Các, là đền thờ duy nhất đối với vùng đồng bào dân tộc Thổ vùng Tây Bắc Nghệ An.

 

Điều đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ được 2 sắc phong của 2 triều đại vua ban đó là sắc phong đời vua Duy Tân thứ 5 và vua Khải Định năm thứ 9.

 Lễ dâng hương Đền Mó
Lễ dâng hương Đền Mó

Tại lễ hội đã diễn ra các hoạt động đó là lễ rước bà chúa Mó, lễ dâng hương đền Mó, chương trình văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian và khen thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong thời gian qua.

Đông đảo người dân đến tham gia lễ hội
Đông đảo người dân đến tham gia lễ hội

 

Trâm Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện