Văn hoá Xứ Nghệ

Diễn Châu tổ chức lễ đại tế vua Thục An Dương Vương

15:46, 08/03/2020
Sáng 8/3 (tức ngày 15/2 Âm lịch), huyện Diễn Châu tổ chức lễ đại tế vua Thục An Dương Vương tại đền Cuông, xã Diễn An. 

Theo sử sách ghi lại trong lúc lánh nạn vua Thục An Dương Vương đã đến biển Cửa Hiền, tại đây người đã tuẫn tiết, thể hiện ý chí không chịu khuất phục trước kẻ thù. Từ đây nhân dân đã lập đền thờ vua Thục ngay trên núi mộ dạ, xã Diễn An để quanh năm hương khói. 

 
 Đền Cuông, xã Diễn An, huyện Diễn Châu. (Ảnh: internet)

Lễ tế tại đền Cuông là lễ tế thần cổ truyền được các bậc cao niên xã Diễn An lưu giữ từ đời này sang đời khác. 

Tại lễ tế, đại diện các ban ngành huyện, xã thực hiện nghi lễ tiến mâm cỗ, thắp nén hương thơm tỏ lòng tri ân đến công lao to lớn của vua Thục; đồng thời cầu cho một năm “quốc thái dân an”, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. 

 
Lễ đại tế vua Thục An Dương Vương được tổ chức rút gọn.

Thực hiện chủ trương phòng chống dịch Covid – 19, năm nay, Lễ hội đền Cuông, huyện Diễn Châu chỉ tổ chức phần lễ, trong đó lễ đại tế được tổ chức trong ngày 8/3 (tức ngày 15/2 âm lịch); Tạm ngừng mọi hoạt động của phần hội.

Phía ngoài đền, huyện cũng đã tuyên truyền phòng dịch, đồng thời phát khẩu trang, chuẩn bị nước khử khuẩn cho các đại biểu đến dự lễ. 
 

Hồng Hạnh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện