Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phía nam Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn đến hết ngày 19/10

15:52, 16/10/2019
Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định, sau được tăng cường yếu trở lại, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông đến hết ngày 19/10.

Những ngày qua, ở Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa khu vực tính từ 19h ngày 14/10 đến 7h ngày 16/10 ở phía Bắc khu vực phổ biến: 40 - 70mm; ở phía Nam khu vực phổ biến: 100 - 300mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Tp. Vinh 896mm; Nam Đàn (Nghệ An) 401mm; Chợ Tràng (Nghệ An) 508mm; Cửa Hội 329mm; Linh Cảm (Hà Tĩnh) 453mm; Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 347mm...

Nhiều tuyến đường TP Vinh bị ngập sâu do mưa lớn
Nhiều tuyến đường TP Vinh bị ngập sâu do mưa lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định, sau được tăng cường yếu trở lại, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ ngày 17 - 19/10, phía Nam khu vực có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Riêng chiều tối và đêm nay (16/10) phía Nam khu vực còn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ ở vùng trũng, ngập úng vùng đô thị, đồng bằng ven biển Nghệ An và Hà Tĩnh, đặc biệt các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn, TP Vinh (Nghệ An); Các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Hương Khê, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Cấp độ rủi ro thiên tai lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng: cấp 1.

 

 

Đài KTTV khu vực Bắc Trung bộ

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm