Đời sống - Xã hội

Phụ nữ Quỳ Hợp hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”

12:01, 03/03/2020
Sáng ngày 3/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳ Hợp tổ chức tọa đàm kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2020) và 1980 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.và Hưởng ứng sự kiện “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”. 
Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ. Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, trong thời gian qua, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳ Hợp đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị nhằm triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”; “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng nông thôn mới, đồng thời bám sát Nghị quyết của tỉnh Hội, Đảng bộ huyện và chương trình kế hoạch được đề ra ngay từ đầu năm. 

 
  Hội LHPN huyện Quỳ Hợp hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ Áo dài Việt Nam”

Cũng dịp này, Hội LHPN huyện Quỳ Hợp đã hưởng ứng sự kiện và tổ chức các hoạt động gồm: Tuyên truyền phát động phụ nữ trên địa bàn thực hiện “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” (mặc áo dài từ ngày 2 đến 8/3 và từ ngày 12 đến 20/10).

 
 Chị em phụ nữ Quỳ Hợp trong bộ áo dài tạo hình chữ S.

Bên cạnh đó, đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” diễn ra vào ngày 6/3; khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc trang phục Áo dài trong các hội nghị, sự kiện của quê hương, đất nước, của tỉnh, của hội, địa phương và trong các sự kiện của gia đình, cộng đồng nhằm lan tỏa vẻ đẹp Áo dài để tuyên truyền về sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân.

Phan Giang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện