Đời sống - Xã hội

Muôn kiểu chống dịch như “chống giặc” của các cửa hàng tạp hoá ở T.P Vinh

19:38, 11/04/2020
Thực hiện chủ trương phòng chống dịch bệnh COVID-19 của chính phủ, rất nhiều ngành nghề kinh doanh phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân đã phải tạm dừng hoạt động hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh sang bán online hoặc chỉ bán mang đi. Tuy nhiên, với những dịch vụ thiết yếu gắn liền với nhu cầu hàng ngày của mọi người Việt Nam như các cửa hàng tạp hoá hay cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày của khách hàng.

Song, đáng nói loại hình kinh doanh này đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rong tình hình dịch bệnh hiện nay, bởi hàng ngày phải tiếp xúc với một lượng lớn khách hàng từ khắp mọi nơi. Chính vì thế các hộ tiểu thương ở thành phố Vinh đã có rất nhiều cách ứng biến để vừa bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình vừa đảm bảo việc kinh doanh, buôn bán

Phần lớn các cửa hàng tạp hoá, cửa hàng tiện lợi... dùng đồ vật để hạn chế người ra vào.
Dùng ni lông để che chắn hàng hóa.
Người mua phải đứng cách xa để lựa chọn các mặt hàng...
 
Các cửa hàng treo biển hạn chế người ra vào.
Một khách hàng với chiếc mũ siêu nhân phòng chống dịch.
Nhiều cửa hàng còn áp dụng hình thức cho khách trả tiền vào một chiếc hộp, cuối ngày tổng kết và sẽ mang tiền đi rửa, hoặc khử trùng..


.

Anh Duy

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện