Đời sống - Xã hội

Thời tiết ngày10/4: Bắc Trung bộ chiều tối có mưa dông, đề phòng thời tiết cực đoan

08:13, 10/04/2020
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/4, các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Ảnh: internet
Ảnh minh họa - Nguồn: internet

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng các tỉnh đồng bằng, ven biển đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía nam 27 -30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tổng hợp

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện