Đời sống - Xã hội

Cây mít trĩu quả từ gốc đến ngọn

22:24, 16/06/2020
Cây mít tố nữ gia đình ông Trương Văn Hồng ở xóm 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương quả ra trĩu cành từ gốc đến ngọn. Ước tính mỗi năm cây cho ra từ 350 đến 400 quả.

Cây mít tố nữ được ông Hồng ở xóm 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương trồng cách đây 12 năm. Giống cây được ông Hồng mang từ Bình Dương về trồng tại nhà. Năm đầu cây ra vài quả, sau 3 năm, cây mít liên tục cho quả sai trĩu.

 
Ông
Ông Hồng bên cây mít sai trĩu quả của gia đình.

Theo ông Hồng, đây là giống mít tố nữ, trái nhỏ nhưng rất thơm, ngon và ngọt. Cây bắt đầu cho ra quả vào tầm tháng 3, đến tháng 8 có thể cho thu hoạch. Ước tính mỗi năm, cây cho ra từ 350 đến 400 quả mít. Khi quả chín, có thể cầm cuống mít kéo mạnh tay, múi mít sẽ bám lấy cuống và chỉ việc thưởng thức.

Ước tính mỗi năm, cây cho ra từ 350 đến 400 quả mít.
Ước tính mỗi năm cây cho ra từ 350 đến 400 quả mít.

Cây mít của ông Hồng ra rất nhiều quả sai trĩu từ gốc tới ngọn. Ngay cả ngọn của cây mít cũng có tới hàng chục quả. Nhiều người nhìn thấy rất thích thú bởi hiếm có cây mít nào lại sai quả đến ngọn như vậy.

Những quả mít này được ông Hồng dùng biếu làm quà để mọi người cùng được thưởng thức.

Thúy Hằng - Hữu Hoàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện