Đời sống - Xã hội

Tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2020

16:34, 15/06/2020
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ và tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 cho Ban vì sự tiến bộ phụ nữ (Ban VSTBPN) 5 huyện, thị và cộng tác viên dân số trẻ em 22 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Lưu. 

Tham gia chương trình hội thảo bình đẳng giới và tập huấn công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em có 250 đại biểu là Trưởng phó, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, trưởng phó phòng LĐ TB &XH của 5 huyện, thị gồm: Quỳnh Lưu, Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, TX Hoàng Mai và cán bộ chính sách, phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Toàn cảnh lớp tập huấn.
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận vai trò của Ban VSTBPN cấp huyện, thị trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đại phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới trong thời gian qua để từ đó nhìn nhận công tác tham mưu, có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ nguồn tăng cường sự tham gia  của phụ nữ vào các vị trí quản lý nhằm giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị trên địa bàn.

Đ/c Lê Thị Nguyệt – Trưởng Phòng trẻ em và bình đẳng giới Sở LĐ TB &XH hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Bên cạnh đó, các học viên đã được nghe hướng dẫn và trao đổi, thảo luận một số nội dung cơ bản về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: quyền của trẻ em, các giai đoạn phát triển tư duy nhân cách của trẻ em, cách hình thành hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ em; Cách nhận diện các hình thức xâm hại trẻ em như hâm hại thể chất, xâm hại tinh thần, xâm hại tình dục, xâm hại xao nhãng, xâm hãi sức lao động, từ đó đưa ra quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cũng như tiêu chí ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Đề cao vai trò tầm quan trọng của cộng tác viên bảo vệ trẻ em ở xóm, khối bản trong việc bảo vệ trẻ em, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi các rủi ro cho trẻ em tại cộng đồng.

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm mục đích nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung./.

Như Thủy

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện