Đời sống - Xã hội

Nhân rộng những mô hình học tập và làm theo Bác Hồ ở Cục Chính trị

15:57, 02/06/2020
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị của Cục Chính trị luôn nở rộ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu. Các phong trào, mô hình, việc làm thiết thực của Cục Chính trị đã lan tỏa, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tích cực học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu, luôn giữ vững và tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương của Người.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 khẳng định: “Cùng với Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị rất vinh dự, tự hào khi được học tập, công tác trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. trong những năm qua, Đảng ủy Cục Chính trị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục, bằng tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân thành kính đối với công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị luôn gương mẫu ngành ngành thi đua, người người thi đua học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu động viên cán bộ, chiến sĩ Đoàn an điều dưỡng 40 chăm sóc công dân về cách ly, theo dõi tại Đoàn.

Học tập và làm theo Bác Hồ, cán bộ, nhân viên Đoàn An điều dưỡng 40 đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Khách đến niềm nở, khách ở phục vụ tận tình, khách đi mọi bề chu đáo” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ và khách đến an dưỡng. Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19, cán bộ, nhân viên của Đoàn đã không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm tận tụy chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho nhân dân thực hiện cách ly phòng chống dịch. Trong gian khó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng thêm tỏa sáng khi có nhiều cán bộ, nhân viên của Đoàn đã không quản hiểm nguy, gác việc gia đình, xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Tiểu biểu như Trung úy QNCN Nguyễn Thị Hoa, Nhân viên Quân y đơn vị, tuy hai con còn nhỏ, chồng công tác ở Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) thường xuyên vắng nhà nhưng tất cả vì sự an toàn, sức khỏe của Nhân dân, vợ chồng anh chị đã gửi con cho người thân để cùng đồng đội ngày đêm “căng mình” phòng, chống dịch…

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn an điều dưỡng 40 kiểm tra sức khỏe cho công dân cách ly tận tình, chu đáo.

Cũng như chị Hoa, Thiếu tá QNCN Nguyễn Trường Tuệ, Nhân viên Nhà Văn hóa Quân khu luôn học Bác ở tinh thần tận tâm, tận tụy với công việc hàng ngày. Cũng vì lẽ đó mà có nhiều hôm thời gian đã về khuya, anh vẫn còn miệt mài tìm tòi, nghiên cứu, để thiết kế ra những sản phẩm mỹ thuật tuyên truyền trực quan cổ động hài hòa, sinh động. Anh Tuệ bộc bạch: “Tôi luôn tâm niệm học Bác không ở đâu xa mà cụ thể trong từng việc làm, nhiệm vụ hàng ngày. Vì thế, tôi luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo ra các sản phẩm sao cho vừa đúng ý định, hình thức thẩm mỹ đẹp, tiết kiệm chi phí…”.
Còn với Trung tá QNCN Võ Thị Xuân, Nhân viên, Phòng Chính sách Quân khu, mặc dù chồng hy sinh khi con còn nhỏ, hơn 15 năm nuôi dạy con một mình, khó khăn là vậy nhưng chị luôn nỗ lực, cố gắng vừa là người mẹ, người cha lại vừa là người con dâu hiếu thảo. Trong công việc chuyên môn, chị luôn  tận tâm, tận tình, kiên trì giải quyết chặt chẽ, ân cần, chu đáo khi đón tiếp hàng trăm đối tượng chính sách đến giải quyết chế độ ở cơ quan Quân khu.
Học tập và làm theo Bác ở tinh thần tận tụy với công việc, cán bộ, nhân viên Phòng Tuyên huấn không kể giờ nghỉ, ngày nghỉ miệt mài làm việc đã trở nên quen thuộc với mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị. Đại tá Trần Quang Mạnh, Trưởng phòng Tuyên huấn chia sẻ: “Để giúp Ban Chủ nhiệm Cục Chính trị tham mưu hiệu quả cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chủ động đổi mới, làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, Phòng đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình: “Nói đúng, viết đúng, giỏi chuyên sâu, biết toàn diện’’ trong học tập và làm theo gương Bác. Từ mô hình, cán bộ, nhân viên của Phòng luôn chịu khó nghiên cứu sâu văn bản, tài liệu, thi đua học tập nâng cao trình độ để xử lý văn bản đúng, trúng, tham mưu kịp thời, hiệu quả trong công tác Tuyên huấn...’’.
Thi đua cùng Phòng Tuyên huấn, Phòng Dân vận, Phòng Bảo vệ An ninh, cán bộ, nhân viên luôn bám sát chủ trương, bám cơ sở, địa bàn để nắm chắc, dự báo chính xác tình hình và tham mưu, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn Quân khu; chỉ đạo triển khai tốt các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, kết hợp xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Trường Tuệ tích cực chuẩn bị các nội dung phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị của Cục Chính trị luôn nở rộ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như: “Giữ vững nguyên tắc, nắm chắc nghiệp vụ” của Phòng Cán bộ; “Đoàn kết, tuận tụy, chủ động, sáng tạo” của Phòng Chính sách; “Tổng hợp nắm chắc kế hoạch, phối hợp nhịp nhàng, tham mưu chính xác” của Phòng Kế hoạch Tổng hợp; “Sáu tiêu chuẩn, năm siêng, bốn đúng, ba đối chiếu, ba kiểm tra” của Báo Quân khu; “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” ở ngành Tòa án Quân sự; “Xây dựng đội ngũ kiểm soát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” ở ngành Kiểm sát Quân sự; “Một hiện vật mới, một tài liệu mới” ở Bảo tàng Quân khu; “Hăng say luyện tập, nâng cao chất lượng” ở Đoàn Văn công; “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm” ở Xưởng in Quân khu; “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” ở Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, 41 Huế… đã góp phần cổ vũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tận tụy với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mẫu mực về đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện