Đời sống - Xã hội

Lũ ở Hà Tĩnh đạt đỉnh, miền Trung tiếp tục mưa lớn

08:21, 20/10/2020
Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục hứng chịu mưa lớn trong 2 ngày tới. Lũ trên sông Ngàn Sâu đang dao động ở mức đỉnh.

Rạng sáng 20/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang dao động ở mức đỉnh. Lúc 1h, mực nước trên sông tại Hòa Duyệt là 9,41 m, trên báo động 2 là 0,41 m.

Tại Quảng Bình, lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy rút chậm xuống còn 4,48 m. So với 6 giờ trước đó, đỉnh lũ đã xuống được 0,21 m nhưng vẫn cao trên báo động 3 là 1,78 m.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu và các sông ở Quảng Bình xuống dần. Đến chiều 20/10, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu xuống mức 9,3 m, trong khi lũ ở sông Kiến Giang xuống đến 4 m.

Lũ bắt đầu xuống nhưng vẫn ở mức cao trong hôm nay (20/10). Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi. Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp diễn tại vùng trũng thấp, khu đô thị và tập trung ở Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Trong 6 giờ qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn với lượng phổ biến 50-100 mm. Một số nơi mưa trên 100 mm tập trung ở Hà Tĩnh, gồm các huyện Hoành Sơn, Kỳ Thịnh. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng bắt đầu có mưa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt diện rộng còn tiếp diễn ở Hà Tĩnh và Quảng Bình trong ngày 20/10.
Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt diện rộng còn tiếp diễn ở Hà Tĩnh và Quảng Bình trong ngày 20/10.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, ngày và đêm nay (20/10), khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình tiếp tục có mưa lớn. Lượng mưa dao động 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.

Tổng lượng mưa trong các ngày 20-21/10 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Dọc xuống phía nam, khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên có lượng mưa giảm hơn, dao động 50-100 mm.

Chuyên gia cảnh báo trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đặc biệt tại các địa phương:

- Hà Tĩnh: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ,Can Lộc

- Quảng Bình: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch

- Quảng Trị: Đăkrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh

- Thừa Thiên - Huế: A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền

Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, đặc biệt tại các địa phương:

- Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh

- Quảng Bình: Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới.

 

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ:Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C., có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, Phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; phía Nam (từ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế) có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; phía Nam 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tổng hợp theo Zing/Báo Tin tức

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện