Đời sống - Xã hội

Vụ sạt lở ở Quảng Nam: Tìm thấy thi thể trẻ em ở Trà Leng

12:00, 30/10/2020
Lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, và xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Khoảng 11h hôm nay (30/10), Lực lượng cứu nạn tại Trà Leng (Nam Trà My) vừa tìm thấy thi thể một trẻ em. Công tác tìm kiếm đang diễn ra, lực lượng tìm kiếm chủ yếu đào bới bằng tay. Trong khi đó, công binh vẫn đang giải phóng đường vào Trà Leng.

 
Hiện trường tìm kiếm tại xã Trà Leng.

Trước đó, hôm qua (29/10),tại xã Trà Leng, lực lượng chức năng đã tìm được 33 người còn sống, 6 thi thể nạn nhân. Lực lượng cứu nạn xuyên đêm tìm kiếm 14 người đang mất tích trong vụ sạt lở đất ở đây.

Cũng trong ngày 29/10, cơ quan chức năng phối hợp cùng người dân địa phương đã tìm thấy 5 thi thể trong số 11 nạn nhân mất tích do lở núi tại xã Phước Lộc. Vụ sạt lở núi xảy ra chiều 28/10. Việc tìm kiếm vẫn đang tiến hành khẩn trương.

Còn trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Vân, cũng ở huyện Nam Trà My, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã tìm thấy 12 người bị thương và 8 thi thể nạn nhân.

Tại cuộc họp sáng nay, trung tá Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn, đề nghị lập sở chỉ huy tiền phương đặt tại xã Phước Công. "Đặt sở chỉ huy ở đây gần thủy điện Đăk Mi 2 và đường đi xã Phước Lộc", trung tá Kiên nói.

Liên quan đến phương án tiếp cận hiện trường, vị này cho biết đường bộ đi vào hiện rất nguy hiểm. Qua trao đổi với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lực lượng tìm kiếm sẽ dùng máy bay trực thăng để tiếp cận hiện trường", trung tá Kiên nói và cho biết phương án này cũng chưa khả quan vì ở Phước Sơn sương mù dày đặc, không thể bay vào lúc này.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, nói nếu trời quang mây tạnh sẽ huy động máy bay. Còn trước mắt, các đơn vị liên quan vẫn tiếp tục tiếp cận hiện trường bằng đường bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên Chính phủ mặc niệm người thiệt mạng do mưa lũ.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên Chính phủ đã dành một phút mặc niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, khắc phục thiên tai do mưa lũ và tưởng niệm người dân thiệt mạng trong các đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tổng hợp theo Zing

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện