Đời sống - Xã hội

Thời tiết ngày 4/4: Cảnh báo mưa dông ở khu vực vùng núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ

07:58, 04/04/2021
Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió nên từ chiều tối khu vực vùng núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa dông.
Ảnh minh hoạ - Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ - Nguồn: internet

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (ngày 4/4), vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m đang duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phân tích trên nên ngày và đêm nay (4/4), mưa dông xảy ra trên diện rộng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 4/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ; Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ; Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện