Đời sống - Xã hội

Cảnh báo mưa lớn, dông lốc, sét và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

16:14, 22/07/2021
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên nối với tâm áp thấp nhiệt đới, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, từ đêm nay đến ngày mai 23/7, ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ, đêm qua, ở Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa, mưa rào và dông. Lượng mưa tính từ 19h hôm qua đến 7h hôm nay (22/7) phổ biến dưới 20mm. Ngày hôm nay có mưa vài nơi, trời nắng yếu.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên nối với tâm áp thấp nhiệt đới, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, từ đêm nay đến ngày mai 23/7, ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Ngày 24 và 25/7, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ hôm nay (22/7) đến ngày 25/7 phổ biến từ 50 - 150mm, có nơi trên 150mmm.

Tại Nghệ An, riêng các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Tây Hiếu, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong,... có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 120mm.

Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp, thành phố và đô thị.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện