Đời sống - Xã hội

Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân ngày 27/7

18:24, 22/07/2021
Hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), ngày 22/7, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công.

* Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An; Trung tâm điều dưỡng Thương binh – Tâm thần kinh tỉnh và một số thân nhân gia liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh – Tâm thần kinh tỉnh
Thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh – Tâm thần kinh tỉnh.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quà cho các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quà cho các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm

Đại tá nguyễn Ngọc Hà đã ân cần hỏi thăm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao và sự hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; đồng thời, mong muốn cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách; thường xuyên quan tâm, động viên, chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công yên tâm điều trị.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An.
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An
Trao quà của Bộ CHQS tỉnh cho các thương, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm.

Thừa uỷ quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng bộ CHQS tỉnh đã trao quà của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tới tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An; Trung tâm điều dưỡng Thương binh – Tâm thần kinh tỉnh và các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm.

Đoàn công tác thăm hỏi động viên gia đình liệt sĩ Nguyễn Anh Duy hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Đoàn công tác thăm hỏi động viên gia đình liệt sĩ Nguyễn Anh Duy hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Dịp này, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh động viên thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Tất Thắng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) và gia đình liệt sỹ Nguyễn Anh Duy, hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác thăm hỏi động viên gia đình liệt sĩ Lê Tất Thắng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế)
Đoàn công tác thăm hỏi động viên gia đình liệt sĩ Lê Tất Thắng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế)

Trọng Kiên

* Lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã đến thăm, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An cho gia đình ông Lê Công Tiêu, sinh năm 1944, thương binh ¼ ở khối 3 thị trấn Tân Kỳ.

 

Cùng ngày, đoàn công tác của huyện do đ/c Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại 2 xã Giai Xuân và Tân Long.

 
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công.

Tại xã Giai Xuân, đồng chí Phạm Hồng Sơn cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Pa, ở xóm Quyết Tâm, là mẹ của liệt sỹ Nguyễn Văn Hiệp. Tiếp đó đoàn đã đến thăm, tặng quà cho gia đình ông Ngô Minh Thủy ở xóm Tân Long xã Tân Long, là thương binh 3/4. Mỗi suất quà trao tặng trị giá 2 triệu đồng.

Trọng Hùng - Cẩm Tú

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã đến thăm và trao 13 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

đoàn trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Bốn ở xóm Thành Sơn, xã Long Xá
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thơm cùng đoàn trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Bốn ở xóm Thành Sơn, xã Long Xá.
Phạm Quốc Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí trao quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu, xóm 2 xã Hưng Nghĩa
Đồng chí Phạm Quốc Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu ở xóm 2 xã Hưng Nghĩa.

Dịp này, huyện Hưng Nguyên cũng tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2021); thành lập các đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công; trao hơn 4.720 suất quà của Chủ tịch nước tổng kinh phí gần 1 tỷ 460 triệu đồng và 52 suất quà của huyện trị giá gần 70 triệu đồng.

Đồng chí Lê Phạm Hùng – Phó Bí thư, chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên và các đồng chí trong đoàn trao quà Nguyễn Công Chất, Bệnh binh 3/3, xóm 2, xã Hưng Yên Bắc
Đồng chí Lê Phạm Hùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên và các đồng chí trong đoàn trao quà Nguyễn Công Chất, bệnh binh 3/3, xóm 2, xã Hưng Yên Bắc

Trung tâm VH-TT&TT Hưng Nguyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện