Đời sống - Xã hội

Sạt lở đường sắt Bắc-Nam, 251 hành khách bị kẹt 7 tiếng ở ga Tam Kỳ

11:57, 24/10/2021
Sáng 24/10, 251 người mắc kẹt tại ga Tam Kỳ do sạt lở đường sắt Bắc - Nam, lực lượng chức năng đã điều xe buýt đến trung chuyển hành khách vào Quảng Ngãi.

Mưa lớn kéo dài khiến một đoạn đường ray nối giữa 2 ga Núi Thành (Quảng Nam) và Trị Bình (Quảng Ngãi) bị sạt lở không thể di chuyển. Do đó, chuyến tàu SE7 chở 251 hành khách di chuyển từ Bắc vào TP.HCM mắc kẹt tại ga Tam Kỳ (Quảng Nam) và đợi trung chuyển.

251 hành khách tại ga Tam Kỳ
251 hành khách tại ga Tam Kỳ

Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) Trung tá Trần Minh Hiếu cho hay, do sạt lở nghiêm trọng một đoạn đường sắt khoảng 40m trên địa bàn nên 251 hành khách đi trên chuyến tàu SE7 đã phải xuống ga Tam Kỳ.

 
 

“Khi nhận được thông báo từ ngành đường sắt về việc gián đoạn trong vận chuyển hành khách do sạt lở một điểm tại đường ray từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam do ngập lụt sâu đoạn qua địa bàn ga Quảng Ngãi về lại ga Tam Kỳ để tiếp tục hàng trình di chuyển ra bắc”, Trung tá Hiếu nói.

Hành khách được trung chuyển bằng ô tô vào Quảng Ngãi
Hành khách được trung chuyển bằng ô tô vào Quảng Ngãi

Anh Nguyễn Như Phúc (38 tuổi) di chuyển trên tàu SE7 từ TP Đà Nẵng vào tỉnh Phú Yên và đang kẹt tại đây từ 2h sáng nay.

“Tôi đến ga Tam Kỳ thì được thông báo có sạt lở phía trước nên ngồi trên tàu đợi đã được hơn 7 tiếng. Giờ được lên xe trung chuyển nên an tâm...”, anh Phúc nói.

8h45 sáng nay, nhiều khu vực ở TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) như phường Hòa Hương, An Phú, Tân Thạnh... bị ngập hơn 1m.

 
 
Nhiều gia đình tất bật dọn dẹp đồ đạc, di chuyển tài sản lên đường Trần Đại Nghĩa để tránh lũ.
 
Người dân di chuyển bằng ghe trên khu phố Mỹ Thạch Trung

Ở khối phố Mỹ Thạch Trung (phường Tân Thạnh) bị ngập nặng, có nơi cao hơn 1,5m. Nhiều gia đình sáng nay vẫn tất bật dọn dẹp đồ đạc, di chuyển tài sản lên đường Trần Đại Nghĩa để tránh lũ.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện