Đời sống - Xã hội

Một cơ sở tư nhân giao nộp 4 con hổ cho chính quyền

16:55, 25/02/2022
Để đưa đàn hổ về với Thảo cầm viên Sài Gòn thành công, các chuyên gia đã phải áp dụng biện pháp gây mê phù hợp với từng cá thể, được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ.

Ngày 24/2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương cho biết, chủ cơ sở tư nhân Thanh Cảnh (thành phố Thuận An) vừa qua đã tự nguyện giao nộp lại cho chính quyền tỉnh Bình Dương đàn hổ gồm 4 con và 1 xác hổ.

Những cá thể hổ sống đã được bàn giao lại cho Thảo cầm viên Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp nhận nuôi dưỡng.

Trước đó, cơ sở tư nhân Thanh Cảnh có nuôi dưỡng 5 cá thể hổ. Năm 2019 đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn khi hổ trong cơ sở cắn nhân viên cũ của khu du lịch Thanh Cảnh về thăm.

Cơ quan chức năng và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương vận động chủ cơ sở tư nhân Thanh Cảnh bàn giao lại các cá thể hổ trong tình trạng sức khỏe ổn định lại cho cơ quan chức năng.

Cá thể hổ được bàn giao lại cho vườn thú Thảo cầm viên Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh).
Cá thể hổ được bàn giao lại cho vườn thú Thảo cầm viên Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh).

Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã tìm được nơi thích hợp nhất để nuôi dưỡng các cá thể hổ là Thảo cầm viên Sài Gòn.

Tuy nhiên, một con hổ trong đàn trong quá trình nuôi dưỡng không may bị chết. Chủ cơ sở này đã thông báo sự việc tới Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương để lập biên bản, bảo quản mẫu.

Quá trình vận chuyển được thực hiện sáng 23/2, được đoàn chuyên gia của Thảo cầm viên Sài Gòn phối hợp cùng cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương.

Để đưa đàn hổ về với Thảo cầm viên Sài Gòn thành công, các chuyên gia đã phải áp dụng biện pháp gây mê phù hợp với từng cá thể, được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ.../.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện