Đời sống - Xã hội

Trên 1.000 ca COVID-19/ngày, Nam Định dừng lễ hội Khai ấn Đền Trần

17:53, 11/02/2022
Nam Định sẽ không tổ chức lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Nhâm Dần 2022 do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ngày 11/2, Văn Phòng Tỉnh ủy Nam Định phát đi văn bản thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương không tổ chức lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Nhâm Dần 2022.

Theo nội dung văn bản, ngày 10/2, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định thống nhất đồng ý chủ trương không tổ chức lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Nhâm Dần 2022 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, lễ hội Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) tổ chức hằng năm vào dịp đầu Xuân, trong đó nghi thức Khai ấn tổ chức vào đêm 14 tháng Giêng, thu hút rất đông người tham dự, địa phương thường phải huy động số lượng nhân viên an ninh rất lớn để đảm bảo trật tự.

Những ngày qua, số ca COVID-19 ở Nam Định lập đỉnh mới ở mức trên 1.000 ca/ngày. Ngày 10/2, Nam Định ghi nhận 1.189 ca dương tính, trong đó 879 ca được ghi nhận trong cộng đồng. Những ngày trước đó, Nam Định ghi nhận khoảng 500-600 ca/ngày.

Đây là năm thứ 3 lễ hội khai ấn đền Trần phải hủy vì dịch COVID-19. Lễ hội Khai ấn Đền Trần tại Nam Định có lịch sử hàng trăm năm và trở thành một lễ hội cấp quốc gia.  

Nam Định quyết định dừng tổ chức lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2022 để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.
Nam Định quyết định dừng tổ chức lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2022 để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Nam Định tạm dừng các hoạt động lễ hội trên địa bàn nhưng vẫn đang tổ chức đón học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Ngày 8/2, tỉnh đã đón học sinh khối các lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dự kiến, ngày 14/2, Nam Định sẽ đón học sinh các khối 6, tiểu học. 

Theo công bố của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định, đến ngày 10/2 tỉnh ghi nhận tổng cộng 24 ca tử vong do COVID-19.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện