Đời sống - Xã hội

Phụ nữ Con Cuông đa dạng hình thức giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo

16:17, 06/03/2022
Chương trình “Mỗi tổ chức Hội giúp đỡ ít nhất 1 hội viên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều” được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Con Cuông triển khai thực hiện hiệu quả. Hình thức giúp đỡ đa dạng, thiết thực, nhiều hội viên đã từng bước thoát nghèo.

Gia đình chị Vi Thị Sinh, bản Châu Định xã Châu Khê, là một trong những hộ nghèo của bản, thiếu đất sản xuất. Bản thân chị ôm đau thường xuyên, chi phí trang trải trong gia đình chủ yếu từ việc làm thuê của chồng chị, nhà xập xệ, trống trước, dột sau. Đầu năm 2021, gia đình chị được Hội LHPN xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 5 lần với hơn 300 con gà, vịt, ngan giống. Từ đó chị đã đầu tư phát triển chăn nuôi, cùng với đó chồng chị làm thêm nghề bốc vác, mỗi tháng 4-5 triệu đồng.

Hội LHPN cơ sở hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo.
Hội LHPN cơ sở hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo.

Nhờ cần cù tích góp chịu khó làm ăn, nay gia đình Chị đã xây được căn nhà kiên cố để che nắng che mưa. Từ chỗ hộ nghèo nay đã lên hộ cận nghèo. Chị Vi Thị Sinh xúc động bộc bạch: “Hội LHPN xã đã quan tâm giúp đỡ gia đình lúc khó khăn. Tôi sẽ cố gắng làm lụng, không để tái nghèo”.

Năm 2021, Hội LHPN xã Châu Khê đã giúp 5 hội viên thoát nghèo bền vững. Các chi hội đã tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiết kiệm trong chi tiêu và giúp ngày công lao động, mô hình biến rác thành thành cây, con giống hỗ trợ hội viên nghèo…Khi công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả, tác động đến nhận thức của hội viên, Hội LHPN xã đề nghị Hội cấp trên hỗ trợ và huy động nguồn lực xã hội hóa để trao tặng sinh kế cho hội viên.

a
Hỗ trợ cây giống cho hội viên nghèo.

Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Khê, Trần Mỹ Hạnh chia sẻ: “Ngay từ đầu năm, Hội đã khảo sát tìm hiểu hoàn cảnh, phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân để có các giải pháp hỗ trợ phù hợp; đồng thời tăng cường tuyên truyền để hội viên phát huy nội lực, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại".

a
Hỗ trợ, hướng dẫn hội viên phát triển kinh tế.

Năm 2021, các cấp Hội LHPN huyện Con Cuông đã đăng ký giúp đỡ 30 hội viên nghèo với các hình thức như: giúp ngày công, cây-con giống; giúp tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế... hỗ trợ xây dựng 3 mái ấm tình thương, sửa chữa 1 căn nhà với tổng trị giá trên 100 triệu đồng cho hội viên các xã: Môn Sơn, Lục Dạ,Lạng Khê.

a
Hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên nghèo.

Bà Lữ Thị Khuyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Con Cuông chia sẻ thêm: Việc giúp đỡ hội viên thoát nghèo được các cấp Hội trên địa bàn huyện thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, chủ động của các cấp Hội đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của hội viên trong phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo.  

Bá Hậu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện