Đời sống - Xã hội

Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ

06:40, 30/05/2022
Thời tiết mưa giông, nhiều nơi mưa to đến rất to được dự báo diễn ra tại miền Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay. Người dân cần đề phòng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua đến sáng sớm nay (30/5), ở vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to như: Tây Trang (Điện Biên) 65.4mm, Thèn Xin (Lai Châu) 36.0mm, Chiềng Nơi (Sơn La) 61.1mm, Bản Khoa (Sơn La) 60.6mm, Việt Lâm (Hà Giang) 73.0mm, Bát Xát (Lào Cai) 56.0mm, Lương Thiện (Cao Bằng) 34.4mm,....

Hà Nội vừa trải qua trận mưa lớn kéo dài 2 giờ với vũ lượng ở trạm Láng vượt mức kỷ lục từng ghi nhận vào năm 1986. Mưa giông được dự báo kéo dài trong hai ngày tới.
Hà Nội vừa trải qua trận mưa lớn kéo dài 2 giờ với vũ lượng ở trạm Láng vượt mức kỷ lục từng ghi nhận vào năm 1986. Mưa giông được dự báo kéo dài trong hai ngày tới.

Dự báo, từ hôm nay đến ngày 31/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Chiều và đêm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời mưa giông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Thời tiết cụ thể ba miền cả nước ngày Thứ hai (30/5), Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to; có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện