Đời sống - Xã hội

Hưng Nguyên: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024

13:11, 06/05/2022
Sáng 6/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc; Đặc biệt là tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá 13 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 từng bước được đẩy lùi; đồng thời vận động nhân dân thi đua sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. 

Các tầng lớp nhân dân đã tự nguyện đóng góp gần 140 tỷ đồng, hơn 41.000 ngày công, hiến 17.000 m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 16/17 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt NTM nâng cao. Huyện đã kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 được hơn 6 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm; Vận động Tết vì người nghèo hơn 6,1 tỷ đồng; Trao 11.119 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách; Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung và nhân dân trên địa bàn bị thiệt hại trong đợt mưa lũ năm 2020 với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng...

UBMTTQ các cấp cũng đã tổ chức được 1 cuộc đối thoại cấp huyện và 21 cuộc chuyên đề; 87 cuộc cấp xã với hơn 19.500 lượt người tham gia; Tổ chức giám sát phản biện xã hội được 204 cuộc với 235 lượt nội dung.

Tại hội nghị này, UBMTTQ huyện Hưng Nguyên đã Hiệp thương bầu bổ sung ông Đặng Xuân Hương - Chủ tịch Hội khuyến học huyện vào Uỷ viên UBMTTQ huyện khoá 18, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời, triển khai nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2022 - 2024, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đồng thời đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phấn đấu đưa Hưng Nguyên là huyện khá của tỉnh và huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

a
Đồng chí Phạm Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hưng Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đánh giá cao kết quả hoạt động của UBMTTQ các cấp trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBMTTQ các cấp cần rà soát, xây dựng Kế hoạch cụ thể các chương trình hoạt động trong thời tới; Tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phát động các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nhiều mô hình, điển hình thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng NTM, NTM nâng cao và xây dựng huyện về đích NTM vào năm 2023; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động;... Nâng cao hiệu quả công tác hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Trung tâm VHTT&TT Hưng Nguyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện