Đời sống - Xã hội

Khảo sát lấy ý kiến xác định thành phần tên gọi một số dân tộc ở Nghệ An

15:42, 10/05/2022
Sáng 10/5, tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Uỷ ban Dân tộc Trung ương đã có buổi khảo sát lấy ý kiến hoàn thiện đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số Dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam”. 

Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; Đồng chí Vi Văn Sơn, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Lãnh đạo huyện và các phòng, ban liên quan cấp huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Quế Phong có 14.328 hộ/ 66.734 khẩu người dân tộc thiểu số, với 3 thành phần dân tộc chính, gồm: Thái, Mông,  Khơ Mú. Trong đó, dân tộc Thái chiếm đa số với 60.177 người (90,2%); Dân tộc Mông có 3.826 người, chiếm 5,7%; dân tộc Khơ Mú 2.592 người, chiếm 3,9%. Các dân tộc khác còn lại như Thổ, Tày, Chứt… 139 người, chiếm 0,2%.

Đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống ở các xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (98,4%) và chiếm 43,95% số hộ nghèo toàn huyện. Hiện địa phương còn 8 bản chưa có điện lưới với 1.168 hộ dân chưa được sử dụng điện.

Về đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện có 645 hộ với 3.826 khẩu. Trong đó có 506 hộ dân sinh sống dọc biên giới. Năm 2021 vẫn còn 500 hộ nghèo, 74 hộ cận nghèo, cuộc sống rất khó khăn.

a
Người già có uy tín, đại diện các thôn bản nêu đề xuất tại buổi làm việc.

Qua lấy ý kiến của người già có uy tín, đại diện các thôn bản đã đề xuất thống nhất lấy tên gọi “Mông” cho dân tộc Hơ Mông - Mông, để các giấy tờ, thủ tục dễ dàng hơn, phù hợp với chữ Quốc ngữ.

 

a
Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc.

Những ý kiến đã được đoàn làm việc tiếp nhận đầy đủ trình Quốc hội trong thời gian tới. /.

Văn Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện