Đời sống - Xã hội

Thanh Chương: Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2022

16:19, 25/05/2022
Sáng 25/5, UBND huyện Thanh Chương tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2022 với sự tham gia của 500 đại biểu là cán bộ, công chức, giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện.

Thanh Chương là huyện miền núi, có diện tích rộng, dân số đông, với 38 xã, thị trấn. Trên địa bàn có nhiều ao, hồ đập, sông ngòi.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống đuối nước, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động như: Triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước; Tuyên truyền vận động và mở nhiều lớp dạy bơi, tập bơi; Lắp đặt các biển cảnh báo tại các khu vực hồ, ao, sông,…

Tuy nhiên trên thực tế, tỷ lệ người lớn và trẻ em biết bơi chưa nhiều, thiếu kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước. Hàng năm trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra các vụ đuối nước thương tâm.

Đồng chi Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đọc lời phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2022.
Đồng chi Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước 

Để tiếp tục triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trong năm 2022 và những năm tiếp theo, UBND huyện Thanh Chương đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và trường học trên địa bàn huyện chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra; Tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người dân trong luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên ở cơ sở; Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, thị trấn, các trường học để đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy bơi, học bơi cho các tầng lớp nhân dân, nhất là những địa bàn có nhiều nguy cơ dễ xảy ra tình trạng đuối nước.

a
Các địa phương ký cam kết thực hiện tốt tập luyện bơi và phòng chống đuối nước năm 2022.

Tại buổi lễ, các địa phương ký cam kết thực hiện tốt chương trình bơi an toàn.

Sau lễ phát động, BTC đã tổ chức bơi trình diễn với tư thế bơi ếch và bơi sải.
Sau lễ phát động, BTC tổ chức bơi trình diễn.

Ngay sau lễ phát động đã diễn ra chương trình bơi trình diễn và các trò chơi dưới nước tại bể bơi Trung tâm VHTT&TT huyện.

Hữu Thịnh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện