Đời sống - Xã hội

TX thái Hoà: Mưa lớn đã làm ngập lụt chia cắt nhiều tuyến đường giao thông

10:19, 29/09/2022
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, trong hai ngày 28 - 29/9, trên địa bàn thị xã Thái Hoà có mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều giờ, khiến nhiều đoạn Quốc lộ, Tỉnh lộ và đường dân sinh bị ngập nặng, chia cắt, ảnh hưởng đến giao thông. 

Theo thống kê sơ bộ, tại thời điểm này, trên địa bàn thị xã Thái Hòa có khoảng 7 điểm giao thông trọng yếu đang bị ngập nước. Đặc biệt trên tuyến Quốc lộ 48, đoạn qua xóm 2 (Ngã ba Đông Phú) xã Nghĩa Thuận, nước ngập sâu, có nơi lên đến gần 40cm và kéo dài gần 200m, khiến cho việc lưu thông của các phương tiện bị tê liệt không thể đi lại được trong nhiều giờ. Nhiều đoạn đường dân sinh, cầu tràn cũng bị ảnh hưởng.

Khu vực cầu Khe Dền (phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) nước ngập sâu.
Khu vực cầu Khe Dền (phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) nước ngập sâu.
Quốc lộ 48, đoạn qua ngã ba Đông Phú (xã Nghĩa Thuận) nước ngập sâu.
Quốc lộ 48, đoạn qua ngã ba Đông Phú (xã Nghĩa Thuận) nước ngập sâu.
Lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua đoạn bị ngập nước.
Lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua đoạn bị ngập nước.

Mưa lớn cũng đã làm cho một số diện tích hoa màu của người dân bị nhấn chìm, nhiều nhà dân bị ngập nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nười dân…

Nhiều nhà dân tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, bị ảnh hưởng nặng do ngập nước.
Nhiều nhà dân tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, bị ảnh hưởng do ngập nước.

Trước tình hình diễn biến của mưu lũ, Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão thị xã Thái Hoà đã đi kiểm tra và chỉ đạo cho các phường, xã, cắt cử lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, không cho người dân qua lại, kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ngập nước nặng.

Quang Huy

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện