Đời sống - Xã hội

Tấm gương bộ đội điển hình về học tập và làm theo Bác

11:30, 01/02/2023
Thời gian qua, việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An được thực hiện thường xuyên, liên tục, có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Đã có nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, trong đó, Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh, nhân viên vận động quần chúng Đồn Biên phòng Môn Sơn là một tấm gương tiêu biểu.

Tháng 8/2018, đồng chí Nguyễn Thị Trần Thanh đang công tác tại Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã viết đơn xung phong lên công tác tại Đồn biên phòng Môn Sơn, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 36,5 km đường biên giới và 7 cột mốc tiếp giáp với tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào. Xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông có 14 bản với 80% là đồng bào dân tộc Thái, còn lại là tộc người Đan Lai và một số ít người Kinh. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 23,4% dân số.

Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh (Đồn Biên phòng Môn Sơn, BĐBP Nghệ An) tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông).
Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh (Đồn Biên phòng Môn Sơn, BĐBP Nghệ An) tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông).

Lên Môn Sơn, sớm nắm bắt với công việc mới, hòa nhập với cuộc sống bà con, vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, phong tục, tập quán của đồng bào, chị đã chủ động tham mưu cho Ðảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị triển khai nhiều giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ địa phương xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và là cầu nối để các tổ chức, cá nhân giúp đỡ các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Để hỗ trợ, giúp đỡ địa phương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chị đã phát huy “sở trường” chuyên môn về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng (trước khi chuyển lên Đồn Biên phòng Môn Sơn, đồng chí Thanh là cán bộ Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, BĐBP tỉnh) tham mưu cho Đảng ủy đồn phối hợp với Đảng ủy xã Môn Sơn tổ chức tập huấn cho cấp ủy 14 chi bộ thôn, bản về nghiệp vụ công tác Đảng, hỗ trợ chi bộ thôn bản yếu nhất từ trước đến nay (chi bộ Cửa Rào); Tham mưu Chỉ huy đơn vị phối hợp Hội phụ nữ xã Môn Sơn thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 3 câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia” tại bản Bắc Sơn, Nam Sơn và Làng Yên với 105 hội viên. 

Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh (Đồn Biên phòng Môn Sơn, BĐBP Nghệ An) hỗ trợ xây Nhà Đại đoàn kết giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn
Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh (Đồn Biên phòng Môn Sơn, BĐBP Nghệ An) hỗ trợ xây Nhà Đại đoàn kết giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn

Chị đã vận động, quyên góp và phát gần 150 đầu sách các loại và tổ chức được 120 buổi tuyên truyền về các câu chuyện trong đời thường của Bác Hồ; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị định 34/2014/NĐ-CP “về quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam”; Chỉ thị 01/CT-TTg “v/v tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; các chương trình hoạt động của Hội phụ nữ các cấp, Luật bình đẳng giới; Vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Luật hôn nhân gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; tác hại của rượu bia, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt ... cho gần 4000 lượt chị em trên địa bàn, trong đó chủ yếu là phụ nữ Đan Lai. Đến nay, hôn nhân cận huyết thống ở người Đan Lai đã chấm dứt, nạn tảo hôn đã được hạn chế…; Tham mưu chỉ huy đơn vị tổ chức 65 buổi/ gần 1.500 lượt cán bộ chiến sỹ “cầm tay chỉ việc” giúp dân cách chăn nuôi, trồng trọt, thu hoạch mùa màng...  Hướng dẫn nhiều hộ gia đình Đan Lai xây dựng mô hình phát triển kinh tế gia đình hỗ trợ con giống… Đến nay, các hộ được chị giúp đỡ đã có thu nhập ổn định với gần 3 triệu đồng/hộ/tháng. Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh còn kết nối, kêu gọi vận động nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ quần áo, chăn màn, sách vở, hỗ trợ con giống, xây dựng nhà ở. Đặc biệt, tấm lòng của chị đối với các học sinh Đan Lai như người mẹ đối với các con, luôn theo dõi, chăm sóc cho các con từng nếp ăn, giấc ngủ, học hành… Và cũng chính từ đây chị Thanh được mệnh danh là “Người mẹ của những đứa trẻ Đan Lai”…

Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh (Đồn Biên phòng Môn Sơn, BĐBP Nghệ An) thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo xã Môn Sơn, huyện Con Cuông
Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh (Đồn Biên phòng Môn Sơn, BĐBP Nghệ An) thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo xã Môn Sơn, huyện Con Cuông
Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh (Đồn Biên phòng Môn Sơn, BĐBP Nghệ An) thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo xã Môn Sơn, huyện Con Cuông

Trong cuộc đời quân ngũ, đặc biệt là khi công tác tại Đồn Biên phòng Môn Sơn, được thường xuyên được tiếp xúc với đồng bào, Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh rất tâm đắc và khắc sâu trong tâm trí lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”. Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện lời dạy của Bác, chị đã luôn gắn bó, giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào, gần gũi Nhân dân - những người đã luôn đồng cam, cộng khổ, đồng hành, giúp đỡ những người lính Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh (Đồn Biên phòng Môn Sơn, BĐBP Nghệ An) có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh (Đồn Biên phòng Môn Sơn, BĐBP Nghệ An) có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Với những cống hiến không ngừng nghỉ, Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh đã nhiều năm liền là Chiến sỹ thi đua; Được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen… Chị là điển hình duy nhất của tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Chị cũng là cá nhân được lựa chọn tham gia chương trình giao lưu “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”, những tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo Bác./.

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện