Đời sống - Xã hội

Mưa đá "trắng" trời ở Kỳ Sơn

08:33, 19/03/2023
Trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút trên địa bàn nhiều xã của huyện biên giới Kỳ Sơn như Huồi Tụ, Mường Lống, Phà Đánh, Bảo Thắng… khiến khắp nơi phủ một màu trắng. 

Theo chính quyền xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, khoảng 19 giờ ngày 18/3 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã xảy ra mưa đá.

Trận mưa kéo dài khoảng 30 phút với những hạt đá to có kích thước trung bình khoảng 1-2cm, có nơi ghi nhận hơn 2cm.

a
Hạt đá có kích thước to khoảng 1-2cm.

“Mưa bất chợt xảy ra vào ban đêm nên người dân bất ngờ, trở tay không kịp. Vì vậy thiệt hại do mưa đá gây ra phải thống kê sau”, ông Hạ Bá Lỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ cho hay.

Nhiều xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra mưa đá trong đêm.
Nhiều xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra mưa đá lớn vào tối 18/3.

Còn tại xã Bảo Thắng, cơn mưa đá diễn ra vào khoảng thời gian 19 giờ 35 phút cùng ngày. “Đá rơi trắng trời khiến người dân không dám ra khỏi nhà. Rất may chưa có thiệt hại gì về người và tài sản. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đá vẫn chưa tan hết”, bà Vi Thị Đắm, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng thông tin thêm.

Đào Thọ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện