Đời sống - Xã hội

Hôm nay, tàu kiểm ngư sẽ đưa 80 ngư dân gặp nạn vào bờ

07:20, 20/10/2023

Dự kiến trưa nay (20-10), tàu Kiểm ngư 467 sẽ đưa 80 ngư dân gặp nạn về tới Chi đội Kiểm ngư số 3, Vùng 3 Hải quân, Quảng Nam.


Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, đến 10 giờ ngày 19-10, tàu Kiểm ngư 467 đã hoàn thành việc tiếp nhận ngư dân hai tàu câu mực bị chìm và di chuyển về bờ. Dự kiến trưa nay sẽ đưa 80 ngư dân về tới Chi đội Kiểm ngư số 3 thuộc Vùng 3 Hải quân tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Tiếp tục tìm kiếm 13 ngư dân gặp nạn

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi đưa các ngư dân về bờ, tại khu vực hai tàu gặp nạn đang còn 10 phương tiện gồm ba tàu của Bộ Quốc phòng và bảy tàu cá ngư dân tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm vẫn chưa phát hiện thêm, vẫn còn 13 ngư dân mất tích. 

Tàu hải quân đón các ngư dân để đưa về đất liền. Ảnh: Hải quân cung cấp

Là thuyền viên trên tàu QNa 90129TS may mắn được cứu sống sau vụ chìm tàu, ngư dân Trần Văn Tốt (48 tuổi, ngụ Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết ông cùng bạn thuyền xuất bến hơn 10 ngày trước. Đến 3 giờ ngày 17-10, tàu QNa 90129TS chao đảo vì sóng lớn và bị chìm. Phần lớn bạn thuyền sau đó được những tàu cá ở gần đó cứu vớt.

Sáng 19-10, ông Tốt cùng các thuyền viên được tàu Kiểm ngư 467 (Vùng 4 Hải quân) đón, đưa lên tàu chăm sóc y tế, ăn uống. Sống sót một cách thần kỳ, ông Tốt không giấu được sự vui sướng nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn vì lo cho những bạn thuyền còn mất tích.

“Chúng tôi rất muốn về đất liền càng sớm càng tốt để gặp người thân. Mong muốn lớn nhất của anh em bây giờ là lực lượng chức năng sớm tìm thấy các ngư dân, bạn thuyền còn mất tích” - ông Tốt mong muốn.

Đại tá Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng tìm kiếm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 tích cực tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

“Dù thời tiết trên biển diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, không những ngư dân mất tích mà cả hai con tàu, có thể ngư dân còn bám tàu trôi nổi trên biển” - Đại tá Tuấn nói.

Theo Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, hiện nay trên vùng biển hai tàu câu mực gặp nạn, có ba tàu gồm Kiểm ngư 471, Cảnh sát biển 8002 và Vạn Hoa 735 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ngư dân mất tích. Trong đó, tàu Cảnh sát biển 8002 sẽ chỉ huy, phân công phạm vi, tọa độ hải đồ cụ thể căn cứ vào hải triều.

Trưa 20-10 sẽ đưa ngư dân gặp nạn vào bờ

Về việc đưa các ngư dân gặp nạn vào bờ, Đại tá Hiền cũng cho biết dự kiến 12 giờ ngày 20-10, tàu Kiểm ngư 467 sẽ cập cầu cảng Chi đội Kiểm ngư số 3. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thời tiết, có thể tàu sẽ cập bờ sớm hoặc trễ hơn vài giờ.

Sau khi bàn giao ngư dân gặp nạn cho tàu của Bộ Quốc phòng, bảy tàu cá của ngư dân tiếp tục hành trình đánh bắt. Ngoài ngư dân hai tàu gặp nạn, một số ngư dân trên các tàu đang đánh bắt bị thương hoặc có người thân gặp nạn cũng xin lên tàu về bờ.

“Trong bờ, chúng tôi sẽ phân công lực lượng quân y của bộ đội biên phòng cùng với lực lượng y tế địa phương, y tế tàu Kiểm ngư 467 sẵn sàng chăm sóc sức khỏe y tế cho ngư dân và người thân, chuẩn bị phương án bàn giao thi thể hai ngư dân cho gia đình lo hậu sự” - Đại tá Hiền nói.

13 ngư dân vẫn đang mất tích

Như đã đưa tin, ngày 16-10, hai tàu cá QNa-90129 TS và QNa 90927 TS đang đánh bắt ngoài khơi thì gặp nạn (lốc xoáy và sóng đánh chìm tàu). Các tàu cá của ngư dân gần đó đã cứu được 78 ngư dân. Hiện vẫn còn 13 ngư dân mất tích và lực lượng chức năng cũng đang tích cực tìm kiếm.

Đại úy Đặng Thành Sự, thuyền trưởng tàu Kiểm ngư 467 trực tiếp chỉ huy tàu đi tìm kiếm, cứu nạn, cho biết hiện tàu đang trên hành trình đưa ngư dân về đất liền. Đại úy Sự cho hay tàu sẽ đưa bà con về an toàn theo kế hoạch. Các chiến sĩ trên tàu Kiểm ngư 467 chăm sóc chu đáo cho các ngư dân, đồng thời động viên mọi người yên tâm nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe.

Về phía chính quyền địa phương, ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, cũng đã ký ban hành kế hoạch đón ngư dân. Trước mắt, huyện sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho mỗi gia đình ngư dân tử vong 9 triệu đồng, gia đình có người mất tích 5 triệu đồng và mỗi ngư dân bị nạn được cứu 1 triệu đồng.

Dự kiến Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ đón ngư dân gặp nạn trở về. Huyện Núi Thành tổ chức gặp mặt, động viên tinh thần ngư dân và gia đình ngư dân có người thân tử vong, mất tích.

Huyện này sẽ đảm bảo phương tiện gồm ba ô tô 16 chỗ và hai xe cứu thương để người thân, gia đình đưa thi thể ngư dân tử vong về nhà. Cùng với đó, huyện cũng sẽ bố trí đưa đón ngư dân bị thương, đảm bảo công tác hậu cần y tế, ăn uống cho ngư dân và người thân khi cập bờ.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện