Đời sống - Xã hội

Mưa đá, giông lốc xảy ra tại huyện Đô Lương

07:42, 29/03/2024
Vào khoảng 20 giờ 45 phút đến 21 giờ 5 phút đêm 28/3, trong cơn giông lớn tại địa bàn một số xã như Yên Sơn, Lưu Sơn, Bắc Sơn, Thị Trấn thuộc huyện Đô Lương đã xảy ra gió lốc. Riêng tại địa bàn xã Bắc Sơn đã xảy ra mưa đá.

 Mưa kèm gió lốc đã làm bay mái tôn và biển quảng cáo từ một nhà hàng ở thị trấn Đô Lương.

Gió lốc đã làm bay mái tôn, biển quảng cáo của một số nhà trên địa bàn Thị Trấn. Cây cối tại một số xã bị đổ ngã, thậm chí cây cau cũng bị gãy ngang thân. Riêng tại xã Yên Sơn, một cây ngô đồng gió quật đổ đã đè sập nhà của một hộ dân.

Gió lốc quật gãy ngang thân cây cau.

Trong cơn mưa lốc này, mưa như xán đá sỏi trên mái tôn và đã xảy ra mưa đá tại địa bàn xã Bắc Sơn, đây là điều hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây, bởi Đô Lương là huyện đồng bằng. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, mưa lớn, gió mạnh lại tiếp tục trút xuống, kèm theo sấm sét.

Những viên mưa đá to như hòn sỏi.

Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày, thời tiết trên địa bàn huyện Đô Lương rất oi bức, mặc dù trời chỉ nắng nhẹ, nhiều người cảm thấy nhức đầu khó chịu.

Hiện tại, chưa thống kê được đầy đủ thiệt hại do gió lốc và mưa đá trên địa bàn huyện Đô Lương.

  Ngọc Phương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện