Tốt đời đẹp đạo

Giáo xứ Yên Hòa nấu 600 suất cơm hỗ trợ khu cách ly tập trung và lực lượng trực chốt

18:15, 23/08/2021
Ngày 23/8, Giáo xứ Yên Hòa, xã Quỳnh Vinh tổ chức nấu cơm tặng cho các công dân ở khu cách ly tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt phòng chống dịch trên địa bàn.

Hưởng ứng kêu gọi của Ủy ban MTTQ các cấp chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị xã Hoàng Mai đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Giáo xứ Yên Hòa xã Quỳnh Vinh đã huy động bà con giáo dân góp công, kinh phí mua nguyên liệu tổ chức nấu cơm cho công dân đang cách ly tập trung và lực lượng trực chốt trên địa bàn.

Giáo xứ Yên Hòa xã Quỳnh Vinh nấu 600 suất cơm trong 2 ngày 23-24/8 để hỗ trợ công dân đang thực hiện cách ly và lực lượng trực chốt trên địa bàn.

Chương trình thực hiện trong 2 ngày 23 - 24/8 với 600 suất. Các suất cơm được chế biến đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Đóng các suất cơm để chuyển cho khu cách ly và lực lượng trực chốt.
Đóng các suất cơm để chuyển cho khu cách ly và lực lượng trực chốt.

Dịp này, Giáo xứ Yên Hòa cũng đã trao tặng 40 thùng mì tôm, 5 triệu đồng cho xã Quỳnh Vinh phòng, chống dịch.

Giáo xứ Yên Hòa trao tặngmì tôm và 5 triệu đồng cho xã Quỳnh Vinh phòng, chống dịch.

 

Bích Hường - Kim Dung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện