Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhiều hoạt động xã hội, từ thiện tại các địa phương trên địa bàn Nghệ An

16:49, 13/12/2019
Ngày 13/12, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức tặng quà cho học sinh miền núi, bệnh nhân nghèo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam... tại các địa phương trong tỉnh.

* Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh phối hợp cùng Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã Thái Hòa tiến hành trao tiền hỗ trợ 20 triệu đồng sửa chữa nhà cho em Trương Minh Hiếu, khối Lam Sơn, phường Long Sơn. Gia đình em Trương Minh Hiếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Bố mất sớm, mẹ già ốm đau, bản thân em là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Ngôi nhà mẹ con em ở đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay.

Đại diệnHội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh trao hỗ trợ cho em Trương Minh Hiếu.

Sau hơn 1 tháng tiến hành sửa chữa, các hạng mục của ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui, sự phấn khởi của mẹ con em Trương Minh Hiếu và bà con lối xóm.

* Trường THCS Đội Cung (TP Vinh) đã đến trao 52 chiếc áo ấm cho 52 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường THCS Hưng Thịnh, huyện Nghĩa Đàn. Tổng giá trị các suất quà hơn 10 triệu đồng do giáo viên, học sinh Trường THCS Đội Cung đóng góp, ủng hộ.

Trao tặng áo ấm cho các học sinh Trường TH có hoàn cảnh khó khăn
Trao tặng áo ấm cho các học sinh Trường THCS Hưng Thịnh có hoàn cảnh khó khăn.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Nghĩa Đàn đã đến trao quà trị giá 2 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Thị Mai đang điều trị tại trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn.

Đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh và Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Nghĩa Đàn trao quà cho chị Mai.

Bệnh nhân Lê Thị Mai, sinh năm 1974 ở làng Nguyên Lâm, xã Nghĩa Lâm thuộc diện hộ nghèo, chồng mất đã 4 năm, hai con còn nhỏ. Chị Mai nhập viện do bị viêm ruột thừa hoại tử phải mổ khâu thủng, chi phí điều trị lớn, vượt quá khả năng chi trả.

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm