Giáo dục

Các cấp học tại Nghệ An sẽ tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 vào ngày 5/9    

19:17, 19/08/2021
Theo kế hoạch, ngày tựu trường của năm học 2021 - 2022 của các cấp học sẽ là ngày 1/9/2021. Lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 5/9/2021. Đối với các trường trong vùng có dịch, lễ khai giảng sẽ tổ chức theo hình thức online, các trường trong vùng không có dịch có thể tổ chức lễ khai giảng trực tiếp nhưng phải tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch.

Sáng 19/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Tham dự có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm học 2020 - 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhưng với sự chủ động và linh hoạt của Sở, phòng Giáo dục - Đào tạo và các  trường học trong thực hiện nhiệm vụ năm học, giáo dục Nghệ An đã kết thúc năm, kết thúc các kỳ thi đúng kế hoạch, an toàn và chất lượng.

Kết quả nổi bật trong năm học 2020 - 2021 như: Thực hiện chương trình SGK lớp 1 mới; chọn SGK cho lớp 2, lớp 6 năm học mới; tập huấn cho 100% giáo viên dạy chương trình giáo dục phổ thông mới. Nghệ An là tỉnh đi đầu cả nước làm tốt công tác tập huấn cho giáo viên. Đặc biệt, Nghệ An là đơn vị đầu tiên trong cả nước tham mưu HĐND tỉnh thông qua nghị quyết định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục… góp phần đưa Luật Giáo dục 2019 đi vào cuộc sống.

Giám đốc Sở Giáo dục - Đạo tạo Thái Văn Thành phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Sở Giáo dục - Đạo tạo Thái Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Về chất lượng giáo dục mũi nhọn, 2020 - 2021 là năm học đạt nhiều thành tích nổi bật. Học sinh Nghệ An dành được 5 huy chương quốc tế và khu vực: 2 Huy chương Bạc Olympic quốc tế môn Vật Lý, Tin học; 1 Huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc châu Á: Tin học, Vật lý. Kết quả tốt nghiệp THPT 2021 Nghệ An đạt 98,2%. Trong đó có 60 học sinh đạt 28,4 điểm trở lên (trung bình gần 9,5 điểm/môn); nhiều em là Thủ khoa, Á khoa các khối thi cả nước.

Hơn 10 ý kiến của đại biểu tại các điểm cầu đã nên lên những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, khắc phục để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học mới. Nhất là trước những diễn biến phức tạp, số ca nhiễm Covid-19 không ngừng tăng trong khi năm học mới đang đến rất gần. Các giải pháp, nhiệm vụ được ngành giáo dục, các nhà trường đề cập nhiều nhất trong năm học mới vẫn là linh hoạt điều chỉnh kế hoạch và hình thức học - thi phù hợp sẵn sàng ứng phó với mọi tình thế và từng bước thực hiện dạy học, đánh giá mới.

Theo kế hoạch đã ban hành, ngày tựu trường của năm học 2021 - 2022 của các cấp học sẽ là ngày 1/9/2021. Lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 5/9/2021. Tuy nhiên tại các vùng có dịch, lễ khai giảng sẽ được tổ chức trực tuyến để tất cả giáo viên, học sinh được khai giảng đúng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành Giáo dục Nghệ An trong 1 năm học với nhiều thách thức. Năm học 2021-222 vẫn còn rất nhiều khó khăn, toàn ngành phải chủ động công tác phòng chống dịch Covid-19 và linh hoạt, chuyển trạng thái kế hoạch dạy học phù hợp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của giáo dục trong năm học mới. 

Thu Hiền - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện