Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Tổng kết công tác điều tra kinh tế năm 2017

18:11, 29/01/2018

Chiều nay (29/1), UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2018. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Quyết định 1672 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017, công tác điều tra đã được Nghệ An tổ chức nghiêm túc, đúng phương án, đảm bảo số lượng, chất lượng và kết thúc trước kế hoạch đề ra. Số lượng phiếu đã điều tra xong, gồm: hơn 158.370 cơ sở cá thể và hơn 540 cơ sở tôn giáo.

Cục trưởng Cục Thống kê Nghệ An Nguyễn Hữu Vinh báo cáo tổng kết điều tra kinh tế.
Cục trưởng Cục Thống kê Nghệ An Nguyễn Hữu Vinh báo cáo tổng kết điều tra kinh tế năm 2017

Kết quả sơ bộ: Khối hành chính sự nghiệp có gần 4.880 cơ sở hành chính với hơn 100.900 lao động; hơn 1.500 cơ sở sự nghiệp với 72.540 lao động; 837 tổ chức chính trị, đoàn thể, hiệp hội với hơn 6.740 lao động. Khối Doanh nghiệp có hơn 8.300 doanh nghiệp với hơn 196.600 lao động; trong đó có 76 Doanh nghiệp Nhà nước với hơn 20.490 lao động; 7.746 Doanh nghiệp ngoài Nhà nước với hơn 150.850 lao động và 45 Doanh nghiệp FDI với hơn 20.600 lao động. Khối cá thể có gần 3.830 cơ sở. Khối tôn giáo có 541 cơ sở với hơn 2.670 lao động.

Đây là những tư liệu quý phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, giai đoạn 2015 - 2025 của tỉnh cũng như của toàn quốc.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2017.
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2017.

Dịp này, Cục thống kê tỉnh đã triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2018 và trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra kinh tế năm 2017./.

Lê Hằng – Trường Ca