Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghi Lộc: 35 học viên tham gia lớp thực hành sản xuất rau an toàn

09:58, 28/12/2018

Sau hơn 2 tháng học lý thuyết, chiều 27/12, Hội LHPN Nghi Lộc đã tổ chức cho 35 học viên tham gia thực hành trồng rau an toàn tại xã Nghi Hoa.

 

35 học viên tham gia thực hành trồng rau an toàn tại xa Nghi Hoa.
35 học viên tham gia thực hành trồng rau an toàn tại xa Nghi Hoa.

Trong thời gian học lý thuyết, các học viên là hội viên hội phụ nữ ở xã Nghi Hoa đã được các giảng viên của Trung tâm dạy Nghề hội nông dân tỉnh truyền đạt các khái niệm rau an toàn, cách bón phân, phòng trừ sâu bệnh và hướng dân thêm một số quy trình kỹ thuật trồng một số giống rau thông dụng, phổ biến được làm nhiều trên địa bàn như : Xúp lơ, xu hào, bắp cải…để áp dụng vào thực tiễn.

Giảng viên cuiar trung tâm dạy nghệ hội ND tỉnh trực tiếp hướng dẫn học viên trồng rau an toàn tại chân ruộng.
Giảng viên cuả trung tâm dạy nghề Hội ND tỉnh trực tiếp hướng dẫn học viên trồng rau an toàn tại chân ruộng.

Hội LHPN Nghi Lộc đã cho các học viên  thực hành trồng rau an toàn ngay tại chân ruộng. Qua đó, giúp các học viên  hiểu được như thế nào là rau an toàn, sử dụng thuốc BVTV đúng cách, liều lượng, phân biệt được phân bón thật giả và một số loại thuốc BVTV đặc trị nhất cho từng loại cây trồng.

Sau lớp SX rau an toàn tại nghi hoa hội LHPN huyện sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này.
Sau lớp sản xuất rau an toàn tại nghi hoa hội LHPN huyện sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này.

Sau  thành công lớp sản xuất rau an toàn tại Nghi Hoa , Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này trong toàn huyện hội./.

Quang Dũng