Kinh tế

Tương Dương: Biểu dương 63 điển hình nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2016-2020

13:05, 26/09/2020
Ngày 25 /9, huyện Tương Dương tổ chức lễ biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn, giai đoạn 2016-2020. 
Toàn cảnh hội nghị biểu dương.

Trong giai đoạn 5 năm, huyện Tương Dương có 431/16000 hộ nông dân đạt danh hiệu tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở, trong đó cấp huyện là 63 hộ, cấp tỉnh 5 hộ. Các xã có tỷ lệ hộ sản xuất kinh doanh giỏi là Tam Quang, Thị trấn Thạch Giám, Tam Thái, Nhôn Mai.

Mô hình nuôi bò vỗ béo cho thu nhập 120 triệu đồng/năm của ông Nguyễn Hựu Duệ làng Bãi Sở xã Tam Quang.

Giai đoạn này chất lượng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cũng được nâng lên rõ rệt, cho thu nhập từ 100 -160 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên từ 10-15 lao động, góp phần lớn trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn những năm qua.

Trao giấy chứng nhận và giấy khen cho 63 hội viên nông dân tiêu biểu.

Dịp này huyện Tương Dương đã trao 63 giấy chứng nhận, 34 giấy khen cho các hộ nông dân tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn. Đồng thời, bầu 5 đại biểu đi dự điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện