Kinh tế

Cả nước phấn đấu đạt mục tiêu 3,65 triệu tấn thủy sản trong năm 2021

12:27, 22/10/2021
Để đánh giá tình hình, nhận diện những khó khăn trong 9 tháng đầu năm và dự báo cho quý 4 năm 2021, cũng như những tháng đầu năm 2022, sáng 22/10, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Bộ NN&PTNT tổ chức họp trực tuyến với 28 tỉnh thành ven biển về việc tổ chức khai thác thủy hải sản thích ứng an toàn phòng chống dịch Covid-19.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

9 tháng đầu năm, dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến ngành khai thác thủy sản. Chỉ tính trong tháng 7, 8 và tháng 9 có hơn 43.000 tàu cá nằm bờ, làm giảm sản lượng khai thác khoảng 186.000 tấn hải sản. Chuỗi tiêu thụ thủy sản cũng bị đứt gãy làm cho giá sản phẩm giảm 15 đến 20%...

Đến nay cả nước đã công bố 66 cảng cá đủ điều kiện hoạt động, khả năng tiếp nhận khoảng 8.000 lượt tàu/ngày. Có 49 cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguyên liệu thủy sản xuất khẩu đi Châu Âu.

Nhộn nhịp tàu về tại Cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Qua đánh giá chung, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành thủy sản vẫn duy trì được đà tăng trưởng, sản lượng tăng 8% và giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 7% so với cùng kỳ.

Về quý 4 năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 khai thác thủy sản được nhận diện có nhiều thuận lợi, theo đó ngành thủy sản hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2021 với sản lượng 3,65 triệu tấn; Chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, triển khai kịp thời các chính sách trong lĩnh vực khai thác thủy sản và chính sách hỗ trợ phục hồi sau dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Toàn - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện