Kinh tế

Công bố quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

19:48, 07/10/2021
Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, chiều 7/10, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến công bố về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Theo quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 22/9 vừa qua, mục tiêu phát triển hệ thống cảng biển của Việt Nam: đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.  

Nhu cầu đầu tư hệ thống cảng biển đến năm 2030 khoảng 313.000 tỷ đồng, được huy động chủ yếu từ nguồn ngoài ngân sách.

Ảnh minh hoạ - Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ - Nguồn: internet

Theo quy mô, chức năng, cảng biển Nghệ An được phân loại là cảng biển loại 1. Đến năm 2030, lượng hàng hóa thông qua từ 172 đến 255 triệu tấn (hàng container từ 0,6 đến 1 triệu TEU, gao gồm: khu bến Nam Cửa Lò, khu bến Bắc Cửa Lò, khu bến Đông Hồi, khu Bến Thủy - Cửa Hội và các bến phao, khu neo đậu chuyển tải.

Đáng chú ý, theo quy hoạch của Chính phủ, trong tương lai cảng Cửa Lò có thể tiếp nhận tàu trọng tải 100.000 tấn và cảng Đông Hồi có thể đón tàu 50.000 - 70.000 tấn, bao gồm cả tàu container./.

Thái Dương - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện