Kinh tế

UBND tỉnh Nghệ An họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 3/2021

18:35, 12/10/2021
Chiều 12/10, UBND tỉnh tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT đồng chủ trì cuộc họp báo.

Dự buổi họp báo có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo.
Toàn cảnh cuộc họp báo.

Trong 9 tháng năm 2021, đặc biệt là trong quý 3, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực lớn của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát. Các địa phương trong tỉnh đang từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Một số chỉ tiêu quan trọng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng 5,9%; Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 18,26%; Thu ngân sách nhà nước tăng 13,2%. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt, giữ vai trò là bệ đỡ quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh các ngành kinh tế khác bị ảnh hưởng tác động mạnh bởi dịch Covid-19. 

Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh cũng đã cấp mới cho 86 dự án, điều chỉnh 105 lượt dự án với tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng. Cả số lượng dự án và tổng mức đầu tư đều tăng so với cùng kỳ.

Đại diện cơ quan báo chí nêu câu hỏi tại cuộc họp báo.
Đại diện cơ quan báo chí nêu câu hỏi tại cuộc họp báo.

Trao đổi tại họp báo, nhiều nhà báo quan tâm đến kế hoạch, phương án đưa đón, kiểm soát dịch bệnh và hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê tránh dịch; tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ; giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất trong bối cảnh bình thường mới. 

Các nhà báo cũng đề nghị tỉnh thông tin thêm về các dự án khu đô thị đang triển khai trên địa bàn xã Hưng Hòa, TP Vinh; vấn đề nợ đọng thuế, tiếp nhận nuôi dưỡng các cá thể hổ; phương án xử lý sạt lở tại dự án Khu tái định cư ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương...

Đại diện các Sở, ngành liên quan đã trực tiếp trả lời những vấn đề mà các nhà báo quan tâm. Theo báo cáo của sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay có trên 92.000 công dân về quê tránh dịch. Trong đó có hơn 66.000 lao động, chiếm trên 70%. Qua rà soát, có khoảng trên 45.000 người đăng ký tìm việc làm trong và ngoài tỉnh hoặc xuất khẩu lao động. Sở đang nỗ lực kết nối cung cầu với 84 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 30.000 lao động. 

Sau 3 tháng triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ, tỉnh cũng đã phê duyệt hỗ trợ 35.000 đối tượng với tổng số tiền 53 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã chi trả cho 10.000 đối tượng với tổng số tiền 15 tỷ đồng.

Phó Chỉ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc họp báo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận tại cuộc họp báo.

Kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định: Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện đã đạt được mục tiêu cơ bản. Các mục tiêu KT-XH cũng đạt tiến độ, kế hoạch đề ra. Thành quả này có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền, đóng góp các ý kiến tích cực để Nghệ An giữ vững kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, duy trì trạng thái bình thường mới để phát triển sản xuất kinh doanh; nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch và kịch bản tăng trưởng trong quý 4 và cả năm 2021.

Lê Hằng - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện