Kinh tế

Tương Dương phấn đấu trồng 10 ha cây ăn quả, chủ yếu xoài bản địa

11:46, 09/02/2022
Ngay sau lễ phát động tết trồng cây, các địa phương trên địa bàn huyện Tương Dương đã ra quân triển khai trồng cây, trong đó tập trung trồng cây xoài bản địa.
Cán bộ và nhân dân ra quân trồng cây xoài bản địa tại bản Thạch Dương xã Xá Lượng.

Xá Lượng là xã đàu tiên của huyện Tương Dương triển khai trồng cây xoài bản địa. 

 Phát giống cho người dân về trồng ở các bản, làng.

Với hai hình thức trồng phân tán và tập trung, năm 2022 này xã Xá Lượng dự kiến phấn đấu trồng 1000 cây xoài bản địa ở khắp 9 bản, làng.

 Với tinh thần gắn trách nhiệm cho từng Đảng viên ở các chi bộ, xã Xá Lượng quyết tâm phấn đấu hoàn thành trồng cây xoài bản địa trên toàn địa bàn, những nơi đất bạc màu, bỏ hoang.

Huyện Tương Dương dự kiến trong năm 2022, phấn đấu trồng 10 ha cây ăn quả, trong đó chủ yếu chú trọng trồng cây xoài bản địa, với mục đích xây dựng thương hiệu, cũng như bảo tồn giống xoài quý này.

 

 

Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện