Kinh tế

Tỷ phú USD mới - người giàu thứ hai Việt Nam sở hữu tài sản thế nào?

12:08, 07/04/2022
Lần đầu góp mặt trong danh sách tỷ phú USD thế giới nhưng ông Bùi Thành Nhơn đã leo thẳng lên vị trí người giàu thứ 2 tại Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes được cập nhật mới nhất tại thời điểm 7/4, ông Bùi Thành Nhơn ở vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam với tài sản 3,4 tỷ USD, sau Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng (6,3 tỷ USD).

Với khối tài sản này, ông Bùi Thành Nhơn hiện đứng thứ 920 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới. 

Ông Bùi Thành Nhơn đang sở hữu 3,4 tỷ USD. (Ảnh chụp màn hình)
Ông Bùi Thành Nhơn đang sở hữu 3,4 tỷ USD. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, trong danh sách tỷ phú thường niên được Forbes công bố ngày 5/4, ông Bùi Thành Nhơn chỉ đứng ở vị trí thứ 4 trong nhóm 7 tỷ phú Việt Nam, sau ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Hòa Phát (3,2 tỷ USD), Tổng Giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo (3,1 tỷ USD). Những năm gần đây, tỷ phú Phương Thảo và Trần Đình Long thay nhau giữ vị trí người giàu thứ hai Việt Nam, theo đánh giá của Forbes.

Sự thay đổi vị trí này là do Forbes sử dụng dữ liệu tại ngày 11/3 để thống kê tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu. Forbes cần thời gian để tính toán chi tiết trước khi công bố danh sách chính thức. Sau đó, Forbes vẫn tiếp tục cập nhật biến động tài sản của giới siêu giàu hàng ngày trên bảng xếp hạng theo thời gian thực.

Hiện tại, giá trị tài sản của tỷ phú Trần Đình Long và Nguyễn Thị Phương Thảo lần lượt là 3,2 tỷ USD và 3,1 tỷ USD, gần như không thay đổi so với gần một tháng trước. Trong khi đó, giá trị tài sản của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang tăng nhẹ lên mức 2,5 tỷ USD và 2,0 tỷ USD. Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương vẫn giữ nguyên với 1,6 tỷ USD. 

Ông Bùi Thành Nhơn vươn lên vị trí giàu thứ hai tại Việt Nam. (Ảnh: Novaland)

Năm nay là năm đầu tiên Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn lọt vào danh sách tỷ phú USD của Forbes. Ông Bùi Thành Nhơn thành lập Công ty TNHH Thành Nhơn năm 1992, tiền thân của Nova Group ngày nay. Năm 2007, ông Nhơn tái cấu trúc Nova Group thành 2 tổng công ty gồm Anova chuyên kinh doanh lĩnh vực thuốc thú y, sản phẩm nông nghiệp - thực phẩm và Novaland phụ trách mảng bất động sản.

Tháng 1/2022, tỷ phú Bùi Thành Nhơn chuyển giao chức Chủ tịch HĐQT Novaland cho ông Bùi Xuân Huy để tập trung việc dẫn dắt, định hướng cho toàn bộ Nova Group.

Tính đến ngày 7/4/2022, ông Bùi Thành Nhơn sở hữu 275.150.364 cổ phiếu NVL, tương đương 23.745 tỷ đồng, xếp thứ 7 trong danh sách người giàu trên sàn chứng khoán Việt. Trước khi rút khỏi "ghế nóng" Novaland, tháng 12/2021, ông Bùi Thành Nhơn hoàn tất chuyển nhượng hơn 107,3 triệu cổ phiếu NVL cho NovaGroup, mục đích nhằm góp vốn để tăng vốn điều lệ vào Novagroup - công ty ông Nhơn hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và muốn tập trung sau khi từ nhiệm tại Novaland.

Năm 2021, NovaGroup tái cấu trúc lần hai với 8 tổng công ty thành viên: Novaland, Nova Service, Nova Consumer, Nova Tech, Nova Capital Partners, Nova Logistic, Nova Industry, Nova Finance với tham vọng mở rộng hệ sinh thái sang nhiều lĩnh vực.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện