Kinh tế

Nông dân Hưng Nguyên đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân, tập trung sản xuất hè thu

09:56, 29/05/2022
Vụ xuân năm nay, toàn huyện Hưng Nguyên gieo cấy gần 5.200 ha lúa các loại, trong đó lúa thuần chất lượng cao chiếm trên 60% Những ngày này, bà con nông dân vừa đẩy nhanh thu hoạch lúa Xuân và vừa tập trung thuê máy làm đất, gieo cấy lúa Hè thu chạy lụt. 

Vụ Xuân năm 2022 Hưng Nguyên xây dựng 35 cánh đồng lớn sản xuất các giống lúa thuần chất lượng cao tại 18 xã, thị trấn và khảo nghiệm 6 giống mới tại Hưng Mỹ. Thực tế cho thấy sản xuất lúa ở các cánh đồng lớn được bắc mạ cấy cùng 1 loại giống, thực hiện tốt quy trình kỹ thuật, bón phân, điều tiết nước hợp lý và phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên lúa phát triển tốt, độ đồng đều cao; năng suất đạt từ 68 -70tạ/ ha.

a
Nông dân Hưng Nguyên huy động tối đa phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa.

Từ những mô hình khảo nghiệm và cánh đồng lớn, nông dân Hưng Nguyên đã lựa chọn được nhiều giống lúa có năng suất cao, chất lượng gạo ngon, khả năng chống chịu tốt để đưa vào sản xuất đại trà; nhờ đó diện tích lúa thuần chất lượng cao của Hưng Nguyên ngày càng tăng.

a
Các loại xe cơ giới đều được huy động vận chuyển lúa về nhà.

Bà Nguyễn Thị Yến -  Công chức địa chính - Nông nghiệp Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. “Những giống lúa này so với các giống lúa khác năng suất hơn khoảng 15-20 %. Bước đầu cho thấy các giống tương đối phù hợp với đồng ruộng của xã Hưng Yên Nam, trổ nhanh, chín tương đối với thời vụ”.

Sản xuất vụ xuân năm nay, bà con nông dân gặp không ít khó khăn. Trong thời gian lúa đẻ nhánh rộ, toàn huyện có hơn 800 ha lúa bị bệnh đạo ôn gây hại. Tuy nhiên, nhờ được huyện hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, các cơ quan chức năng thường xuyên bám đồng ruộng hướng dẫn bà con phun trừ kịp thời. Bà con nông dân cũng đầu tư chăm sóc tốt, giai đoạn lúa trổ gặp thời tiết tuận lợi, năng suất bình quân đạt hơn 66 tạ/ ha. Hiện nông dân Hưng Nguyên đang tập trung nhân lực, phương tiện xuống đồng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân để triển khai gieo cấy lúa hè thu kịp thời vụ. "Thu hoạch lúa Đông Xuân đầu vụ gặp rất khó khăn, mưa nhiều nhưng bà tui tranh thủ trời nắng để gặt nhanh gọn để chuyển sang làm vụ Hè thu tránh chạy lụt”, nông dân Nguyễn Thị Hoa ở xóm 5, xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên chia sẻ.

Bà con nông dân tranh thủ nắng ráo phơi thóc ngay sau khi thu hoạch.
Bà con nông dân tranh thủ nắng ráo phơi thóc ngay sau khi thu hoạch.

Với phương châm “Thu hoạch lúa Xuân đến đâu tiến hành làm đất sản xuất Hè thu đến đó”, Hưng Tân phấn đấu khép kín 270 ha lúa Hè thu trước ngày 2/6. Những ngày qua nông dân Hưng Tân đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất, gieo sạ.

Vụ Hè thu năm 2022, huyện Hưng Nguyên lên kế hoạch gieo cấy ha 4.200 ha lúa. Bà con chủ yếu sử dụng các giống lúa như: VNR 20, Thiên ưu 8, Bắc Thịnh, TBR 225, NA2, nếp 87.... Đây là những giống lúa ngắn ngày rất phù hợp với vụ Hè thu. Sau khi thu hoạch vụ lúa Xuân nông dân đã thực hiện cày bừa và nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng để bảo đảm đủ nước cho gieo sạ. Do công đoạn làm đất đã được bà con áp dụng phương tiện cơ giới nên tiến độ rất kịp thời.

Để bảo đảm đúng khung lịch thời vụ gieo cấy lúa Hè thu, UBND huyện Hưng Nguyênđã tăng cường kiểm tra và hướng dẫn bà con căn cứ vào tình hình thực tế bố trí gieo sạ tập trung và sử dụng các giống ngắn ngày, có năng suất cao. Đối với những vùng không chủ động được nguồn nước chuyển sang trồng cây phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Nông dân làm đất chuẩn bị gieo cấy  vụ hè thu.
Nông dân làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ hè thu.

Bà Bá Thị Dung – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT Hưng Nguyên cho biết thêm: UBND huyện chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết nắng tập trung thu hoạch lúa Xuân, đồng thời điều tiết máy gặt hợp lý, tránh tình trạng ép giá gây khó khăn cho người dân trong thu hoạch lúa; Tập trung chỉ đạo các địa phương phối hợp với thủy lợi điều tiết nước hợp lý trong sản xuất hè thu. Ở những vùng không có nước chuyển đổi cây trồng….

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, song nông dân Hưng Nguyên đang khẩn tập trung đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân để sản xuất hè thu đúng lịch thời vụ. Đến nay toàn huyện đã thu hoạch được 80 % diện tích, một số xã đã tiến hành gieo cấy lúa hè thu./.

Trung tâm VHTT&TT Hưng Nguyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện