Kinh tế

Xã vùng Giáo Hưng Trung - Hưng Nguyên đạt chuẩn Nông thôn mới

18:05, 27/05/2022
Sáng 27/5, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

 

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Hưng Trung là xã vùng giáo có 2.771 hộ với 10.748 nhân khẩu, trong đó 67% là đồng bào theo Đạo Thiên Chúa giáo. Đảng bộ có 15 chi bộ 208 đảng viên.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây xựng Nông thôn mới, trong những năm qua, Hưng Trung đã huy động gần 160 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 56 tỷ đồng. Kinh tế - xã hội có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 9,0 đến 9,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm, tăng 33% so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 3,4%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 76,8%; có 11/11 xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa. 100% hộ dân có phương tiện nghe nhìn, có hệ thống đường dây nối mạng Internet.

Các cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó, công tác an sinh - xã hội luôn được quan tâm; Công tác giáo dục, Y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng an ninh ổn định; Hệ thống chính trị vững mạnh, nhiều năm liền Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh; MTTQ và các tổ chức đoàn thể được xếp loại xuất sắc.

a
Trao Quyết định của UBND tỉnh về công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 cho xã Hưng Trung và trao 500 triệu đồng xây dựng công trình phúc lợi.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hằng - Phó Văn phòng điều phối NTM tỉnh trao Quyết định của UBND tỉnh về công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 cho xã Hưng Trung và trao 500 triệu đồng xây dựng công trình phúc lợi. UBND huyện trao 1 tỷ đồng cho xã Hưng Trung xây dựng công trình phúc lợi.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng công trình phúc lợi.
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng công trình phúc lợi.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hằng - Phó Văn phòng điều phối NTM tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Trung tiếp tục đầy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao; Huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM; Phát huy thế mạnh của địa phương, xây dựng xã Hưng Trung ngày càng giàu đẹp, văn minh; Tập trung phát triển sản xuất liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm và xây dựng, phát triển mô hình kinh tế hiệu quả, xây dựng nhiều vườn chuẩn NTM, phát triển đa dạng các sản phẩm OCOP góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân; Bảo tồn gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương, xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

 
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Dịp này, 4 tập thể và 4 cá nhân xã Hưng Trung được UBND tỉnh tặng Bằng khen; UBND huyện tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới.

 
Trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

 

Hà Huệ - Hoàng Lợi

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện