Nông nghiệp

Nông dân Nam Đàn mở rộng diện tích dưa đỏ vụ hè thu sớm

20:21, 15/03/2020
Nhằm đón đầu thời vụ để tranh thủ thời giá, những ngày này bà con nông dân xã  Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn tất bật ra đồng làm đất, chuẩn bị xuống giống dưa đỏ vụ hè thu sớm 2020.

Với ưu điểm là loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với chất đất bãi bồi ven sông, hơn thế hè thu là thời điểm dễ tiêu thụ dưa, bán được giá, vừa đem lại giá trị kinh tế cao trên đơn vị diện tích, vừa né tránh được thiên tai lũ lụt.

 
Người dân xóm Đại Đồng, xã Thượng Tân Lộc gieo hạt mở rộng diện tích trồng dưa.

Giống dưa đưa vào sản xuất chủ yếu là Nông Việt, Phù Đổng và Hoàn Châu. Theo bà con, đây là những giống dưa dễ trồng và chăm sóc, ít sâu bệnh, màu đỏ đẹp, ngọt… cho giá trị kinh tế cao. Nếu chăm sóc tốt, bình quân mỗi sào cho sản lượng từ 1,2 -1,5 tấn quả, giá bán từ 5.000 - 8.000 đồng/ kg, bà con thu lãi khoảng 10 triệu đồng, cao gấp hai đến ba lần so với các loại cây trồng khác trên cùng đơn vị diện tích. 

 
Bà con nông dân Nam Đàn đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ. 

Để tránh tình trạng sản xuất ồ ạt, khó tiêu thụ, xã đã chủ động bố trí sản xuất nhiều trà dưa khác nhau, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng từ khâu làm đất, chọn giống đến phòng trừ sâu bệnh với phương châm sạch, an toàn. 

Hiện ngoài một số diện tích trồng sớm đã nhú mầm, bà con vẫn đang tiến hành làm đất gieo trỉa với quyết tâm phấn đấu khép kín toàn bộ diện tích theo đúng kế hoạch./.

Hồng Sương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện