Mới nhất

Quân khu 4 quy tập 13 hài cốt liệt sĩ tại chiến khu xưa Ba Lòng và huyện Hướng Hóa

16:02, 02/04/2021
Theo thông tin từ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 và Đoàn KT-QP 337, Quân khu 4: từ ngày 24/3-2/4/2021, các đội đã tìm thấy và quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, Đội quy tập của Sư đoàn 968 quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, thuộc địa bàn chiến khu xưa Ba Lòng và  Đội quy tập Đoàn KT-QP 337 quy tập được 1 hài cốt tại bản Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa.

Trung tá Nguyễn Bá Lê, Đội trưởng Đội quy tập Sư đoàn 968 cho biết: thời gian qua, đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập khu mộ tập thể 53 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 6 Phú Xuân hy sinh tại chiến khu Ba Lòng đêm 19/10/1965. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua công tác tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả do địa hình, địa vật đã thay đổi quá nhiều, nhân chứng già yếu, trí nhớ giảm sút.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 kiểm tra vị trí Đội quy tập Sư đoàn 968 phát hiện hài cốt liệt sĩ ở thôn Tân Xá, xã Ba Lòng.

Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, từ ngày 17/2/2021 đến nay, Đội tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm theo thông tin từ một số người dân ở thôn Tân Xá. Ngày 24/3/2021, tại khu đất thuộc vườn nhà anh Nguyễn Đức Quang và bà Nguyễn Thị Thi ở thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, Đội phát hiện một bộ hài cốt gồm nhiều mảnh xương, 12 chiếc răng, di vật kèm theo có 4 cúc áo Tô Châu, 1 mảnh dù rằn ri, 1 mảnh tăng ni lông màu xanh (40x60cm), 1 mảnh bom, 1 đôi dép cao su, 2 viên thuốc nổ TNT, 1 kíp nổ đã tra vào nụ xòe, 1 nắp bình tông,1 cuộn băng cá nhân, 1 mặt thắt lưng. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến nay, đội đã tìm thấy thêm 11 hài cốt kèm theo các di vật như xẻng bộ binh, dép cao su, dây thắt lưng, đầu đạn, cúc áo Tô Châu, mảnh bom, túi phòng độc, túi cá nhân đựng kim, chỉ, thuốc nổ TNT, kíp nổ…

Nhân viên Đội quy tập Sư đoàn 968 tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Theo ý kiến của một số nhân chứng cũng như nhân dân trên địa bàn: khu vực trên trong kháng chiến chống Mỹ thuộc chiến khu Ba Lòng  là địa bàn chiến đấu của bộ đội Trung đoàn 6 Phú Xuân với địch năm 1965 và là nơi nghi chôn cất 53 liệt sĩ đã hy sinh đêm 19/10/1965. Do vậy, hiện nay, Đội đang tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm hết toàn bộ dấu hố bom kép mà các nhân chứng cung cấp. 

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở điểm cao 500, bản Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa.

Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Chính ủy Đoàn  KT-QP 337 cho biết: Chiều tối 24/3/2021, nhận được thông tin từ anh Hồ Văn Thức, trong lúc tuần tra bảo vệ công trình thi công điện gió tại điểm cao 500, bản Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa thì phát hiện bộ hài cốt nghi của liệt sĩ. Sau khi xác minh thông tin, Đội Quy tập của Đoàn đã tiến hành khảo sát và cất bốc được 1 hài cốt liệt sỹ tại địa điểm trên. Hài cốt được mai táng trong tăng ở độ sâu 70 cm, kèm theo các di vật như cúc áo bộ đội, 1 chiếc nhẫn và 2 chiếc vòng bằng đồng nhỏ… Hiện nay, Đội đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm ra khu vực xung quanh.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ vừa được quy tập.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Chiến khu Ba Lòng thuộc địa bàn 3 xã Hải Phúc, Ba Lòng, Triệu Nguyên (huyện Đakrông, Quảng Trị) không chỉ là căn cứ địa vững chắc của cách mạng mà còn là đầu não kháng chiến của khu vực Trị - Thiên và hệ thống chiến khu miền Trung. Thung lũng Ba Lòng dài 30km, rộng 2km; cách thị xã Quảng Trị 10 km về phía Tây, cách thành phố Đông Hà 45km về phía Tây Bắc. Trong kháng chiến 9 năm chống Pháp (1947 - 1954), Chiến khu Ba Lòn là nơi đứng chân của bộ đội, trung tâm lãnh đạo kháng chiến; nơi diễn ra các đại hội, hội nghị, cuộc họp có tính chất quyết định đến sự chuyển biến của công cuộc kháng chiến ở địa phương và khu vực. Ba Lòng cũng là nơi ra đời Phân Khu Bình Trị Thiên trực thuộc Liên khu IV.
 

Đội Quy tập Sư đoàn 968 và Đoàn KT-QP 337 kính mong các cơ quan, đơn vị, các cựu chiến binh trong và ngoài nước từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở địa bàn nói trên biết thông tin gì về hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập, phối hợp cung cấp thông tin để thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Mọi thông tin liên hệ: Trung tá Nguyễn Bá Lê, Đội trưởng Đội quy tập Sư đoàn 968, số điện thoại: 0972.493.561; Thiếu tá Trịnh Hồng Nam, Đội trưởng Đội quy tập Đoàn KT-QP 337, số điện thoại: 0365.536.435. 

Theo tài liệu của Bộ Quốc phòng, ngày 10/10/1965, lực lượng vũ trang tại Quảng Trị đã thành lập Trung đoàn chủ lực có phiên hiệu Trung đoàn 6 (phiên hiệu là Phú Xuân) thuộc Quân khu Trị Thiên. Đêm 19/10/1965, Trung đoàn 6 Phú Xuân nhận lệnh đánh chiếm đồn Ba Lòng của ngụy, nay thuộc xã Ba Lòng. Đây là căn cứ phòng thủ của một tiểu đoàn bộ binh ngụy có hỏa lực mạnh, công sự kiên cố nên đơn vị bị tổn thất khá nặng, trong đó có 53 chiến sĩ hy sinh, được mai táng chung trong một ngôi mộ tập thể. Hòa bình lập lại, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 6 Phú Xuân cũng như chính quyền địa phương, Sư đoàn 968 và các nhân chứng từng một thời bên kia chiến tuyến đã nhiều lần tổ chức lực lượng đào xới, tìm kiếm toàn bộ khu vực chiến khu xưa Ba Lòng nhưng do địa hình thay đổi quá nhiều nên đến nay hài cốt các liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy. Với thông tin, kết quả quy tập trên, nhiều người hy vọng các hài cốt liệt sĩ trên là của các chiến sĩ Trung đoàn 6 Phú Xuân anh hùng hy sinh đêm 19/10/1965.

Mạnh Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện