Nhịp sống trẻ

Chiến sỹ biên phòng sáng chế thành công buồng khử khuẩn tự động chống COVID-19

11:11, 07/03/2021
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Thiếu úy Đinh Bạt Hòa, Nhân viên máy kiêm điện tàu, là đoàn viên thuộc chi đoàn Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã chế tạo thành công buồng khử khuẩn tự động để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng như cán bộ, nhân dân khi đến làm việc tại đơn vị.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện buồng khử khuẩn, Thiếu úy Đinh Bạt Hòa nói: "Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng xã hội và đơn vị trong phòng chống dịch COVID-19, nhất là hỗ trợ đơn vị khi sinh hoạt tập trung đông người, tôi đã ấp ủ ý tưởng chế tạo buồng khử khuẩn tự động mà con người không cần chạm tay vào bất cứ thiết bị gì, hạn chế việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng xã hội".

Thiếu úy Đinh Bạt Hòa hướng dẫn người dân sử dụng buồng khử khuẩn do anh chế tạo.

Xuất phát từ ý tưởng đó, Thiếu úy Đinh Bạt Hòa đã chủ động đề xuất Ban Chỉ huy đơn vị,. Được sự đồng ý của  chỉ huy đơn vị, anh đã nhanh chóng nghiên cứu, tìm mua các vật tư có sẵn trên thị trường, tính toán đảm bảo sản phẩm làm ra sẽ mang tính thẩm mỹ, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhất, dễ khắc phục sửa chữa, dễ tìm vật tư thay khi cần thiết.

Máy sẽ nhận diện được khi có người bước vào là mở cửa, sau đó tự động phun sương.

Sau khi tìm mua các linh kiện, vật dụng cấu thành của máy, Thiếu úy Hòa đã bắt tay vào thực hiện sáng kiến của mình. Buồng khử khuẩn hoàn toàn tự động, người sử dụng không cần thao tác bấm nút khi bước vào. Máy sẽ nhận diện được khi có người bước vào là mở cửa, sau đó tự động phun sương. Chỉ trong 20 giây, vi khuẩn, virus bề mặt sẽ bị tiêu diệt. Tính cả thời gian di chuyển vào buồng khoảng từ 25 đến 30 giây, máy sẽ xử lý mọi vi khuẩn trên bề mặt quần áo, điện thoại, phụ kiện cầm tay… Từ đó, giải quyết phần nào nhu cầu sàng lọc lây nhiễm tại một số khu vực tiếp xúc đông người.

Thiếu úy Đinh Bạt Hòa cho biết, sẽ sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn các đơn vị như cơ quan, trường học, nơi đóng quân làm buồng khử khuẩn nếu có nhu cầu mà không tính chi phí sản xuất. Hiện tại, anh đã nhận lời đề nghị làm thêm 2 buồng khử khuẩn cho 2 cơ quan, góp phần  chung tay cùng cộng đồng tham gia phòng, chống dịch Covid- 19.

Thiếu úy Đinh Bạt Hòa hướng dẫn khách vào buồng khử khuẩn khi đến thăm và làm việc tại đơn vị.

Được biết, tổng chi phí hoàn thành buồng khử khuẩn này trên 4 triệu đồng (không tính tiền công). Đây là công trình sáng kiến của Thiếu úy Đinh Bạt Hòa, đoàn viên chi đoàn Hải đội 2 nhằm thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
   
"Hiện buồng khử khuẩn tự động của Thiếu úy Đinh Bạt Hòa đã đưa vào sử dụng tại Hải đội 2 được gần một tháng, buồng dễ sử dụng, tiết  kiệm dung dịch. Ngoài ra, buồng còn sử dụng được dung dịch sát khuẩn tự pha theo tỷ lệ hướng dẫn của y tế, an toàn và hiệu quả cao" -  Thiếu tá Lê Xuân Hướng, Hải đội trưởng trao đổi.

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện