Pháp luật

Triệu tập 2 nam sinh nghi liên quan vụ bé trai 5 tuổi ở Quỳnh Lưu, Nghệ An chết trong nhà hoang

08:56, 10/06/2020
Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã triệu tập, lấy lời khai từ 2 nam sinh nghi liên quan đến vụ bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang gây xôn xao dư luận ở xã Quỳnh Tam.

Tối 9/6, nguồn tin từ UBND xã Quỳnh Tam cho biết, liên quan đến vụ phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam trong căn nhà hoang, Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã triệu tập, lấy lời khai của một nam sinh ở xã Quỳnh Tam học lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4 để mở rộng điều tra vụ án. Tuy nhiên, danh tính nam sinh này chưa được công bố. 

Sáng nay 10/6,  Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục triệu tập thêm một nghi can nữa là bạn cùng lớp với nam sinh trên quê xã Quỳnh Châu để điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết, nghi can là học sinh ở xã Quỳnh Tam được xác định là người gặp bé Hồ Trần Văn Đô lần cuối cùng trước khi gia đình mất tích bé trai.

Nơi phát hiện nạn nhân tử vong.
Nơi phát hiện nạn nhân tử vong.

Suốt gần 3 ngày qua, người dân xã Quỳnh Tam đều bất an trước sự việc nạn nhân bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Chiều ngày 9/6, khi phát nạn nhân tử vong, người thân, hàng xóm hết sức đau lòng. Ngay trong đêm, UBND xã Quỳnh Tam đang cử lực lượng hỗ trợ gia đình mai táng bé trai, đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, ngày 8/6, Công an huyện Quỳnh Lưu và chính quyền xã Quỳnh Tam nhận được đơn trình báo của anh Hồ Văn Tụ (trú xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) với nội dung, khoảng 15 giờ chiều 7/6/2020, con trai anh là cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi) có xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi.

Thường ngày, bé Đô thường sang nhà hàng xóm chơi với các anh chị lớn tuổi. Đến chiều tối không thấy con về, linh tính chuyện chẳng lành, gia đình anh Tụ đã tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức của con trai mình. Thông tin "khi rời nhà, bé Đô mặc áo đỏ, quần vàng" đã được chia sẻ lên mạng xã hội để nhờ mọi người tìm kiếm tung tích.

Chính quyền và người dân đi tìm nhiều hướng nhưng không có kết quả. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định trước khi bị mất tích, bé Đô đi chơi với một nam sinh lớp 11, là hàng xóm của gia đình. Từ thông tin này, chiều tối ngày 9/6, bé Đô được phát hiện đã tử vong trong một căn nhà bỏ hoang ở một vùng rừng núi giáp huyện Yên Thành, Nghệ An, cách nhà gần 10 km, trong tình trạng tay bị trói.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Việt Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện